• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ đội xuống đồng gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do mưa lớn

Thời sự 22/09/2021 15:56

(Tổ Quốc) - Trước tình hình thời tiết xấu, mưa nhiều sau bão số 5 gây ảnh hưởng đến sản xuất, mùa màng của nông dân, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 (Quân khu 4) đã xuống đồng, giúp người dân kịp thời thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) có mưa lớn trên diện rộng, nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là vụ lúa hè thu của người dân chưa gặt kịp có nguy cơ bị ngập úng, hư hỏng. Trước thực trạng này, cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 đã xuống đồng, giúp nông dân thu hoạch.

Bộ đội xuống đồng gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do mưa lớn - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 xuống đồng, giúp nông dân thu hoạch lúa.

Theo đó, khoảng 1 tuần nay, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 đã phối hợp với người dân, lực lượng dân quân nỗ lực thu hoạch lúa trên những cánh đồng tại các xã Đông Sơn, Lâm Đớt, A Roàng, Hương Phong với phương châm "lúa chín tới đâu, thu hoạch tới đó" nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với mục tiêu "giúp nhà nào, gọn nhà đó", trước mắt cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 ưu tiên hỗ trợ giúp các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách, sau đó là những hộ khác. Trong quá trình hỗ trợ người dân, các cán bộ, chiến sĩ luôn tuân thủ, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội xuống đồng gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do mưa lớn - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 đã phối hợp với người dân, lực lượng dân quân xuống đồng thu hoạch lúa.

Bộ đội xuống đồng gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do mưa lớn - Ảnh 5.

Bộ đội xuống đồng gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do mưa lớn - Ảnh 6.

Lúa được lực lượng quân đội gặt lúa giúp dân với phương châm "lúa chín tới đâu, thu hoạch tới đó" với mục tiêu "giúp nhà nào, gọn nhà đó".

Ngoài thu hoạch lúa giúp người dân, được biết thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 còn phối hợp với hệ thống chính trị căng mình trên các nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở dọc trên tuyến biên giới, tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch COVID-19.

Những hành động, việc làm trách nhiệm, nghĩa tình hết lòng vì đồng bào của cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ