• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bố già" thắng lớn tại giải thưởng Cánh diều 2020

Văn hoá 22/12/2021 22:55

(Tổ Quốc) - Ngày 22/12 tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Cánh diều 2020. Bộ phim Bố già được trao giải Cánh diều Vàng thể loại phim truyện điện ảnh.

"Bố già" thắng lớn tại giải thưởng Cánh diều 2020 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú- Chủ tịch Hội Điện ảnh phát biểu tại Lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2021, Hội đã gửi thông báo về Giải thưởng Cánh diều 2020 đến các đơn vị, cơ sở sản xuất điện ảnh, phim truyền hình trên toàn quốc và nhận được sự hồi đáp tích cực. Theo thông lệ, lễ trao giải thưởng Cánh diều của Hội kết hợp với nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam thường diễn ra vào tháng 3 hàng năm. Ban đầu, lễ trao giải Cánh diều 2020 dự kiến tổ chức vào thời gian như thường niên nhưng phải lùi dần chờ kiện toàn ban Lãnh đạo Hội, bên cạnh đó, tình hình dịch bênh diễn biến phức tạp cũng khiến lễ trao giải thưởng chậm so với dự kiến.

"Bố già" thắng lớn tại giải thưởng Cánh diều 2020 - Ảnh 2.

Diễn viên Trấn Thành nhận giải thưởng Cánh diều Vàng cho bộ phim Bố già

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú cũng cho biết, các đơn vị, cá nhân tác giả đã gửi 141 tác phẩm tham dự Cánh diều 2020 trong đó có 12 phim truyện điện ảnh, 16 phim truyện truyền hình (586 tập); 60 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 20 phim hoạt hình, 18 phim ngắn và 3 công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh.

Cũng theo Chủ tịch Hội Điện ảnh, công tác thẩm định tác phẩm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các ban giám khảo phim tài liệu- khoa học; phim ngắn và phim truyện điện ảnh đã phải chia nhóm xem thẩm định phim tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sau đó họp trực tuyến để thảo luận trước khi bỏ phiếu kín đánh giá tác phẩm.

Ngoài giải Cánh diều Vàng, bộ phim Bố già cũng giành giải Quay phim xuất sắc phim truyện điện ảnh- Diệp Thế Vinh; Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh cho diễn viên Tuần Trần.

Bố già là bộ phim đầu tiên Trấn Thành đảm nhận từ vai trò viết kịch bản, đồng đạo diễn, vai chính. Ra mắt từ tháng 3, tác phẩm hiện là phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời - hơn 400 tỷ đồng. Sau khi phát ở Mỹ vào tháng 6, phim đạt doanh thu hơn một triệu USD (khoảng 24 tỉ đồng).

"Bố già" thắng lớn tại giải thưởng Cánh diều 2020 - Ảnh 3.

Thanh Sơn và Tuyết Hương nhận giải Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở thể loại phim truyền hình

Diễn viên Tuần Trần nhân lên niềm vui khi ngay sau khi thắng lớn ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, anh lại được đón nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh ở Giải cánh diều năm nay. Vai Quắn - con trai ông Sang do Trấn Thành thủ vai, đã chinh phục người xem và ban giám khảo khi Tuấn Trần đã lột tả được vai diễn cá tính linh hoạt, vừa phóng khoáng, ăn chơi nhưng cũng rất có chiều sâu.

Thay mặt êkip phim nhận cúp, Trấn Thành cảm ơn bà xã Hari Won đã gợi cho anh ý tưởng thực hiện phim. Anh nói: "Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi trải nghiệm những thăng trầm, để tôi có thể làm những thước phim chạm đến trái tim khán giả. Cảm ơn các cộng sự, trong đó có đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh. Giải thưởng là vinh dự nhưng cũng là trọng trách, tạo động lực cho tôi làm các phim sau tốt hơn".

Cũng ở hạng mục này, 2 bộ phim khác được vinh danh giải Cánh Diều Bạc gồm: "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" và "Trạng Tí phiêu lưu ký". Cùng với đó là các giải thưởng cá nhân như: Nữ diễn viên chính xuất sắc Kaity Nguyễn (phim "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả"); Biên kịch xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Tạ Nguyên Hiệp - Nguyễn Quang Huy - Bành Quang Minh Nhật, phim "Trái tim quái vật"; Quay phim xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh: Diệp Thế Vinh (phim "Bố già"); Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Karen Nguyễn, vai Vân, phim "Người cần quên phải nhớ"; Âm nhạc xuất sắc nhất thuộc về Bùi Huy Tuấn - Lê Thanh Tâm (phim "Kiều").

"Bố già" thắng lớn tại giải thưởng Cánh diều 2020 - Ảnh 4.

Karen Nguyễn (trái) nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Lê Khả Sinh (phải) nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở thể loại phim điện ảnh

Ở hạng mục phim truyền hình, giải Cánh Diều Vàng đã vinh danh bộ phim"Hồ sơ cá sấu" khai thác đề tài cảnh sát hình sự. 3 bộ phim khác đồng giải Cánh Diều Bạc là: "Hướng dương ngược nắng", "Yêu hơn cả bầu trời" và "Tình yêu và tham vọng". Giải Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyện truyền hình lần lượt được trao cho Mạnh Trường và Lương Thu Trang. Giải Nam/ Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục phim truyện truyền hình thuộc về Thanh Sơn và Tuyết Hương.

Ở hạng mục giải thưởng công trình nghiên cứu lý luận phê bình, không có giải Vàng, chỉ có 2 giải Bạc cho Giáo trình chuyên ngành "Thể loại phim truyện điện ảnh" tác giả PGS.TS Vũ Ngọc Thanh và sách "Truyền hình Việt Nam quá khứ và hiện tại" tác giả NSƯT Nguyễn Lê Văn - Đỗ Ngọc Việt Dũng.

Ở hạng mục giải thưởng cho phim ngắn, giải Vàng thuộc về phim "Một cõi đi về" của đạo diễn Trần Thị Hà Trang. Giải Bạc thuộc về phim "Đường cao tốc" của đạo diễn Hồ Thanh Thảo và "Cơm rác" của diễn Lò Minh Tuấn.

Hạng mục Giải thưởng Phim Khoa học thuộc về phim "Tắc mạch xạ trị" đạo diễn Hà Xuân Trường. Giải Bạc thuộc về phim "Tôi đi tìm ngọt" của đạo diễn Huỳnh Bá Phúc. Và nhiều giải thưởng khác cho các đoàn làm phim.

Phim tài liệu, giải thưởng Cánh diều Vàng được trao cho bộ phim "Phạm Ngọc Thạch, người thầy thuốc trọng nghĩa thương dân" của đạo diễn, NSƯT Hoàng Dũng. 3 Cánh diều Bạc cho phim "Chuyện tuổi già" của đạo diễn Phùng Ngọc Tú, "Cám ơn Việt Nam" của đạo diễn Nguyễn Hồng Việt và phim "Danh họa Diệp Minh Châu" của đạo diễn Nguyễn Thu.

Hạng mục phim hoạt hình, giải Cánh diều Vàng thuộc về phim "Truyền thuyết Gươm Thần" của đạo diễn, NSƯT Phùng Văn Hà.

Cánh diều là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam nhằm tổng kết hoạt động sáng tác trong năm vừa qua, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc ghi nhận những đóng góp, nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ