• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết

Thực hiện: Nam Nguyễn | 20/01/2023

(Tổ Quốc) - Những ngày giáp Tết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) còn tổ chức gói bánh chưng đón Tết. Đây là dịp để đồng đội gần gũi, động viên nhau khi phải đón Tết xa nhà.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 1.

Trước đó lực lượng PCCC và CNCH Bắc Từ Liêm đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 2.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ chiến sĩ PCCC đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng, liệt sĩ đã đóng góp to lớn, hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của Nhân dân.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 3.

Nhân dịp này, cán bộ chiến sĩ PCCC Bắc Từ LIêm đã dâng hương tại phần mộ của 3 chiến sĩ PCCC đã hi sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại tại cơ sở karaoke ở 231 Quan Hoa và phần mộ của chiến sĩ PCCC Đại úy Phạm Công Huy khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 4.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 5.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 6.

Đã thành thông lệ cứ 28 tháng Chạp, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an quận Bắc Từ Liêm lại cùng quây quần bên nhau, gói bánh chưng đón Tết ngay tại đơn vị.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 7.

Từ sáng sớm, CBCS của đơn vị đã phân công nhau lo việc gói bánh chưng. Người thì chuẩn bị củi đun bánh; người lo rửa lá dong, đãi gạo...

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 8.

Người nào được anh em nhận định khéo tay hơn sẽ được "biên chế" vào đội gói bánh. Những đôi bàn tay hằng ngày chỉ biết cầm vô lăng, vòi chữa cháy chế ngự “bà hỏa” nay lại khéo léo gói những chiếc bánh chưng truyền thống đón Tết.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 9.

Trung tá Khúc Nguyên Khánh, Phó đội trưởng cho biết: "Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân yên tâm đón Tết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều được huy động 100% quân số trực chiến, không ai được về nhà. Chính vì vậy, việc tổ chức gói bánh chưng là dịp để anh em gần gũi động viên nhau khi phải xa quê hương…”.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 10.

Những chiếc bánh chưng ấm tình đồng đội trong những ngày trực Tết xa nhà.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 11.

Việc cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết còn giúp tăng cường tình đồng chí đồng đội, chia sẻ những hi sinh thầm lặng khi phải trực chiến, ăn tết tại đơn vị.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 12.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 13.

Sau nửa ngày, khoảng 70 chiếc bánh theo kế hoạch đã được gói xong và được xếp vào nồi mang đi luộc.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 14.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 15.

Các chiến sĩ PCCC vừa ứng trực vừa trông nồi bánh chưng Tết.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 16.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 17.

Bỏ "lăng vòi" chữa cháy, lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết - Ảnh 18.

NỔI BẬT TRANG CHỦ