• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bố mẹ không ở nhà, hai chị em chia thuốc diệt chuột ra uống vì tưởng kẹo

Sức khỏe 22/08/2019 15:25

(Tổ Quốc) - Nghĩ hai ống thuốc diệt chuột là kẹo, hai bé đã chia nhau uống.

thuoc-diet-chuot-1552485555609772571713-crop-15524855716291921483701

Thuốc diệt thuốc dạng nước nhìn rất giống đồ ăn vặt của trẻ em. Hình minh họa

Các bác sĩ Trung tâm cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp 2 trẻ trong cùng một gia đình bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Bệnh nhi tên là N.N.A (7 tuổi) và em trai N.M.H (6 tuổi) quê ở Thái Bình.

Người nhà hai bệnh nhi này cho biết, trung tuần tháng 8 vừa qua, bố mẹ đi vằng nên để hai chị em với nhau ở nhà.

Lúc chơi đùa, cô chị đã trèo lên mái bếp và thấy có 2 ống nước màu hồng. Tưởng là kẹo bố mẹ cất đi nên cả hai chị em đã chia nhau để uống.

Khi người nhà về thấy hai cháu đã nằm li bì, ở giữa nhà có bãi nôn trớ. Kiểm tra không thấy ống diệt chuột, người nhà đã lập tức đứa hai bé vào viện để cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hai bệnh nhi được cấp cứu, làm các xét nghiệm độc chất để chẩn đoán và điều trị các triệu chứng. Đến nay, sức khỏe hai bé đã ổn định và được xuất viện.

Từ trường hợp hai ca bệnh này, bác sĩ Lê Ngọc Duy – Phụ trách Trung tâm cấp cứu và chống độc, BV Nhi Trung ương khuyến cáo, các bậc phụ huynh nên để thuốc xa tầm tay, tầm nhìn trẻ em.

Tránh dùng thuốc trướng mặt trẻ em vì rất dễ khiến trẻ bắt chước người lớn. Không nên gọi thuốc là kẹo vì trẻ em không thể phân biệt được.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ