• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi phải đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc

Thời sự 07/07/2022 16:31

(Tổ Quốc) - Ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến kiểm tra một số điểm thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị và nghe các trưởng điểm thi báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi phải đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra việc tổ chức kỳ thi tại tỉnh Quảng Trị

Bộ trưởng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cẩn thận tại các điểm thi đồng thời động viên các thí sinh, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Bộ trưởng mong muốn các cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị cho thấy, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị khá kĩ càng trước kỳ thi nhằm tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh và đảm bảo tổ chức kỳ thi diễn ra được an toàn, nghiêm túc.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi phải đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc - Ảnh 2.

Các thí sinh tại trường THPT Đakrông Quảng Trị được hỗ trợ bữa ăn sáng trước khi bước vào làm bài thi môn Văn.

TS Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức kỳ thi. Ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo về mọi mặt, Sở tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Theo bà Hương, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền các cấp và người dân. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ cho thí sinh về nơi ăn chốn ở.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi phải đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc - Ảnh 3.

Phần quà ý nghĩa của cô giáo dành tặng cho học sinh vùng khó của tỉnh Quảng Trị

"Có những cán bộ, giáo viên đã chuẩn bị hàng trăm suất quà tặng thí sinh ở vùng khó. Hay việc tổ chức bữa sáng miễn phí cho các thí sinh tại điểm thi trường THPT Đakrông… và ở mỗi điểm thi đều có lực lượng đoàn viên tiếp sức, hỗ trợ thí sinh để các em yên tâm bước vào kỳ thi"… bà Hương chia sẻ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký, trong đó gần 860 nghìn em thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. 38 thí sinh diện F0 dự thi được các Điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt.

Trong buổi thi đầu tiên sáng nay (7/7), khoảng một triệu thí sinh cả nước làm bài thi Ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và cũng là bài thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ