• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện thăm và chúc Tết Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Thể thao 18/02/2021 14:50

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm và chúc Tết Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chúc mừng năm mới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo, hỏi thăm HLV Park Hang-seo về thời gian cách ly tại khách sạn theo quy định sau khi nhập cảnh trở lại Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, mọi công việc trong quãng thời gian cách ly đều diễn ra thuận lợi và VFF đã chủ động sắp xếp tất cả.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện thăm và chúc  Tết Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện thăm và chúc Tết VFF (Ảnh: VFF)

Trong năm 2021, bóng đá Việt Nam sẽ đối diện với nhiều nhiệm vụ quan trọng gồm vòng loại World Cup 2022, AFF Cup, SEA Games 31, vòng loại U23 Châu Á... Trong đó có hai nhiệm vụ lớn nhất của HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện là giành quyền lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022, bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Trong cuộc họp trực tuyến diễn ra vào chiều ngày hôm qua (17/2), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và đại diện các Liên đoàn thành viên đã thông nhất thời điểm diễn ra các trận đấu còn lại của vòng loại 2 từ ngày 3-15/6/2021. Các trận đấu sẽ được đá theo hình thức tập trung.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, ngoại trừ UAE sẵn sàng tổ chức trận đấu với Malaysia trên sân nhà theo đúng lịch vào ngày 25/3, cả 3 quốc gia còn lại gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều khẳng định không thể tổ chức các trận đấu liên quan vào thời điểm nói trên do tình hình Covid-19, kèm theo đó là những hạn chế về đường bay và xuất nhập cảnh. Dự kiến, danh tính quốc gia chủ nhà các lượt trận còn lại của bảng G sẽ được AFC công bố vào ngày 15/3.

Tại buổi gặp gỡ, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đồng thời khẳng định, các nhiệm vụ quan trọng cũng là những thử thách mà ông và đội tuyển VN phải vượt qua.

"Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để cùng các đội tuyển Việt Nam hoàn thành những mục tiêu. Những trận đấu đã qua, những kết quả đã qua là quá khứ và chúng ta hãy cùng hướng tới những trận đấu sắp tới. Tôi đã dành thời gian để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự chuẩn bị 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022 của ĐTVN và hàng ngày tôi vẫn duy trì tập luyện để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ trong thời gian tới…” - HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Trước đó, vào tối qua (17/2), HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã trở về tư gia sau sau 14 ngày cách ly tập trung. HLV Park cùng các đồng nghiệp sẽ tiếp tục tự quản lý, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo đúng như quy định của Bộ Y tế.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ