• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị

Thực hiện: Nam Nguyễn | 24/07/2022

(Tổ Quốc) - Ngày 24/7, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại các Khu di tích lịch sử quốc gia, các nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Trị. Đoàn công tác cũng đã thăm và trao 200 phần quà cho gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 1.

Ngày 24/7, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, TNXP hy sinh tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9. Về phía Bộ VHTTDL có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đoàn công tác; về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nam cùng lãnh đạo các sở, MTTQ... đã tới dâng hương và tri ân.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 2.

Để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các thành viên trong đoàn công tác đã trang trọng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 3.

Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 là nơi yên nghỉ của gần 10.000 anh hùng, liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 4.

Trong đó có 3.227 mộ liệt sỹ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng theo từng tỉnh thành, có 785 mộ xác định chưa đầy đủ, còn lại chưa rõ tên tuổi.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 5.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 6.

Các thành viên đoàn TNXP tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các đồng đội mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 7.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, sắt son và nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 8.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 9.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), nhiều đoàn thể, đồng đội, thân nhân liệt sỹ và người dân đã đến nghĩa trang để dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 10.

Người dân thắp hương tưởng nhớ, tri ân công ơn của các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 11.

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao 200 triệu đồng cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Quảng Trị.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 12.

Cùng với đó, Bộ trưởng cùng các nhà hảo tâm cũng dành tặng 200 phần quà cho các TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 13.

Tại Thành Cổ Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 14.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 15.

Thành Cổ Quảng Trị được biết đến không chỉ là công trình thành lũy quân sự dưới thời Nguyễn (1802 - 1945), một công trình kiến trúc, văn hóa của đất nước mà còn là một di tích cấp quốc gia đặc biệt, nơi đã trở thành huyền thoại giữ nước - một khúc bi ca hoành tráng của những người chiến sĩ bất tử, của một thời huy hoàng và máu lửa.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 16.

Thành Cổ Quảng Trị là nơi diễn ra 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt năm 1972 để chúng ta quyết giữ từng tấc đất.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 17.

Chỉ trong 81 ngày đêm với chiến dịch tái chiếm Thành Cổ, số bom đạn mà quân đội Mỹ - Ngụy đã ném xuống tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima năm 1945.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 18.

Những chiến sĩ Thành cổ đã chiến đấu ngoan cường từ ngày 28.6 đến 16.9.1972.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 19.

Tại chiến trường vô cùng ác liệt này, hàng ngàn người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện vào lòng đất. Xương máu của các anh hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị và dòng Thạch Hãn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dâng hương tri ân các liệt sỹ và tặng quà cho các cựu TNXP Quảng Trị - Ảnh 20.

NỔI BẬT TRANG CHỦ