Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm việc với Cục Báo chí
(Tổ Quốc) - Sáng 7/3, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Cục Báo chí.
Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng với Cục Báo chí ngay sau khi Bộ VHTTDL tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và tiếp nhận nguyên trạng 5 cục thuộc khối báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Thứ trưởng Phan Tâm cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết, Cục Báo chí thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực báo in và báo điện tử.
Tính đến tháng 12/2024, cả nước có 812 báo và tạp chí; nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người (bao gồm cả lĩnh vực phát thanh truyền hình, trong đó có khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề). Năm 2024, doanh thu báo, tạp chí in và điện tử ước đạt 8.080 tỷ đồng, giảm khoảng 6,1% so với năm 2023.
Về tiến độ, kết quả xây dựng văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và kết quả thực hiện năm 2025, Cục trưởng Lưu Đình Phúc cho biết, Cục đang tham gia xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi), Nghị định tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc báo cáo tại buổi làm việc.
Cũng theo Cục trưởng Lưu Đình Phúc, trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, Cục Báo chí sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2025 và các hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ.
Cục trưởng Cục Báo chí cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cũng như trình bày một số kiến nghị, đề xuất.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Báo chí và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đã có những báo cáo, trao đổi về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Cục Báo chí năm 2025.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm
Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm cho biết, Cục Báo chí là đơn vị mạnh, tập thể lãnh đạo đoàn kết, sáng tạo, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy số lượng nhân sự ít nhưng đã đảm trách khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận.
Theo Thứ trưởng, thời gian gần đây, hoạt động báo chí được đánh giá đã lành mạnh hơn rất nhiều, quy hoạch báo chí được thực hiện tốt, tình trạng báo hóa tạp chí đang được giải quyết, vai trò của báo chí được nâng cao, công tác truyền thông chính sách được đẩy mạnh... Báo chí được xã hội nhìn nhận tốt hơn rất nhiều và dần lấy lại được hình ảnh của một nghề vẻ vang trong xã hội.
Thứ trưởng Phan Tâm cho rằng với việc trở về "mái nhà" Bộ VHTTDL, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Lê Hải Bình, Cục Báo chí sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để ngày càng phát huy tốt hơn vai trò của mình, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình chia sẻ và đánh giá cao vai trò của Cục Báo chí trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí.
Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình đề nghị Cục Báo chí cần hết sức tập trung cho công tác thể chế trong năm 2025. Lưu ý khối lượng công việc rất lớn nhưng thời gian không nhiều, Thứ trưởng đề nghị Cục Báo chí phải xây dựng kế hoạch, lộ trình rất rõ ràng, công tác hoàn thiện thể chế phải tiến hành đồng bộ giữa xây dựng Luật, các vấn đề liên quan đến quy hoạch mạng lưới, vấn đề bản quyền, chuyển đổi số... đây là những công cụ quan trọng để quản lý báo chí.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc với Cục Báo chí.
Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc họp Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc và đề nghị Cục Báo chí nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện công tác quản lý, điều hành trong thời gian tới.
Nhìn lại các hoạt động của Cục Báo chí trong thời gian qua, trên tinh thần "nhìn lại để tiến xa hơn", Bộ trưởng nêu rõ, trong dòng chảy 100 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam và 22 năm Cục Báo chí được thành lập, Cục đã có bước tiến dài và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí, góp phần giúp báo chí Việt Nam trở thành dòng chảy chính thống, truyền những năng lượng tích cực, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong xã hội.
Điểm lại những điểm sáng trong hoạt động của Cục Báo chí, Bộ trưởng cho biết, trong suốt quá trình phát triển, dù với bộ máy nhân sự không nhiều nhưng Cục Báo chí đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong công tác xây dựng pháp luật.
Cụ thể, qua nghiên cứu cá nhân, Bộ trưởng cho biết đã có khoảng 115 văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các Luật, Nghị định, Thông tư được Cục Báo chí trực tiếp tham mưu ban hành hoặc tham gia ý kiến. Trong đó, nhiều văn bản có tuổi thọ lâu dài, thể hiện chất lượng xây dựng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển.
Điểm sáng thứ hai là Cục Báo chí đã quyết liệt, tập trung xử lý các sai phạm, vi phạm trong hoạt động báo chí, góp phần để các cơ quan báo chí thực hiện đúng nhiệm vụ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.
Một điểm sáng nữa là Cục Báo chí đã thúc đẩy để các cơ quan báo chí chú ý, dành nhiều thời lượng cho hoạt động truyền thông chính sách. Đây là yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
"Chúng ta phấn khởi trước những kết quả đạt được và cần phát huy hơn nữa những kết quả này trong thời gian tới để tiếp tục tiến xa hơn", Bộ trưởng đề nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận cuộc họp.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí là vấn đề khó, với rất nhiều yêu cầu đặt ra, vì vậy, Cục Báo chí phải tiếp tục nghiên cứu để tham mưu hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về báo chí.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão, yêu cầu, đòi hỏi của xã hội ngày càng cao, Cục Báo chí phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình để phát triển.
Góp ý về công tác quản lý báo chí trong thời gian tới, Bộ trưởng nêu rõ, trong năm 2025, Cục Báo chí phải tập trung hoàn thiện về thể chế pháp luật. Nhấn mạnh hoàn thiện thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế là vấn đề được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, Cục Báo chí cần tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Bộ trưởng nhấn mạnh việc sửa Luật Báo chí phải đáp ứng yêu cầu mới và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Luật phải dựa trên những chính sách mới để xác định những yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác quản lý. "Sửa Luật không chỉ để khắc phục những bất cập, chưa hợp lý mà còn để kiến tạo sự phát triển", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng đề nghị Cục Báo chí phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan hữu quan tập trung, hoàn thiện sớm dự thảo Luật để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo và cán bộ nữ của Cục Báo chí.
Thứ hai, Cục Báo chí phải khẩn trương tham mưu các cấp thẩm quyền tổng kết viết thực hiện Nghị quyết số 362/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Bộ trưởng đề nghị Cục Báo chí vừa nghiên cứu, vừa đánh giá, tổng kết, nhận diện đúng các ưu điểm, hạn chế, sớm báo cáo lãnh đạo Bộ.
Thứ ba, trong lúc chờ sửa Luật Báo chí, Cục Báo chí cần phối hợp các cơ quan khẩn trương tham mưu cấp thẩm quyền để ban hành Nghị định về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
Thứ tư, trong chiến lược chuyển đổi số báo chí, cần cập nhật những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thứ năm, phải tăng cường hơn nữa những nội dung về truyền thông chính sách trên báo chí, để báo chí tiếp tục là dòng thông tin chủ lưu trong bối cảnh hiện nay. Gắn với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những bất cập để báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, khắc phục triệt để tình trạng báo hóa tạp chí, không để các cơ quan, doanh nghiệp bị sách nhiễu bởi những sai phạm của một số cơ quan báo chí.
Thứ sáu, Bộ trưởng đề nghị Cục Báo chí nghiên cứu, đề xuất ký một bản quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VHTTDL và Hội Nhà báo Việt Nam để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí.
Thứ bảy, Cục Báo chí cần phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Theo Bộ trưởng, đây là sự kiện lớn, sẽ tạo dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của báo chí.
Bộ trưởng cũng cho rằng Cục Báo chí cần nghiên cứu một hình thức khen thưởng trong lĩnh vực báo chí để vừa động viên khen thưởng, vừa góp phần quản lý báo chí tốt hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình; Thứ trưởng Phan Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Cục Báo chí.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng trả lời, giải quyết các kiến nghị của Cục Báo chí liên quan đến việc kiện toàn nhân sự, vấn đề tài chính, trụ sở làm việc và các đề xuất kiến nghị khác./.