• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2018

Thời sự 20/07/2018 16:45

(Tổ Quốc) - Việc nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức Đảng...

Trong hai ngày 20 và 21/7, tại Quảng Bình, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho 75 tổ chức Đảng trực thuộc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cùng Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Năm 2018, qua theo dõi, kiểm tra các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ, đặc biệt là sau khi chỉ đạo và triển khai đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 ở các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ và 28 Đảng bộ cơ sở trực thuộc cho thấy, 100% cán bộ tham gia cấp ủy chi bộ đều là kiêm nhiệm, một số mới tham gia cấp ủy lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng ở đơn vị, nề nếp sinh hoạt, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ còn hạn chế… công tác quản lý đảng viên và nghiệp vụ về công tác đảng vụ còn thiếu sót, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát còn những bất cập.

"Do vậy, mục đích của công tác tập huấn lần này nhằm giúp các đảng bộ, chi bộ nắm chắc các quy định về hướng dẫn, thi hành Điều lệ Đảng, hiểu rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Đảng mà trọng tâm là chi bộ; công tác tư tưởng ở chi bộ và công tác phát triển đảng viên tạo nguồn cho Đảng. Đồng thời, giúp các đồng chí trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát nắm chắc các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và quy trình, thứ tự các bước tiến hành một cuộc kiểm tra, giám sát", Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định. 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, tiếp thu kiến thức mà các đồng chí báo cáo viên truyền đạt; hiểu rõ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ, những quy định hướng dẫn của Trung ương, của Đảng uỷ Khối về công tác đảng vụ; Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, mạnh dạn nêu lên những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác đảng tại đơn vị mình, để cùng trao đổi, rút kinh nghiệm và kịp thời chỉnh sửa tránh được những vướng mắc ở mỗi Đảng bộ, Chi bộ trong thời gian tới.

Đồng thời cần phải sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý, từ đó triển khai thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng bộ Bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; công tác tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của cấp uỷ các cấp trong toàn Đảng bộ…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ VHTTDL rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn để bồi dưỡng  kiến thức cho các cán bộ làm công tác Đảng. Tuy nhiên, việc nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát ở thời điểm hiện nay là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên của các tổ chức Đảng.  Qua đó, các đồng chí ủy viên các cấp ủy được trang bị những kiến thức cơ bản để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với đảng bộ, chi bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị tập huấn lần này tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tư tưởng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6; TW7; trong đó trọng tâm là Nghị quyết 18; 19 về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác tinh giảm biên chế; Giúp các đảng bộ, chi bộ nắm chắc các quy định về hướng dẫn, thi hành Điều lệ Đảng; hiểu rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Đảng mà trọng tâm là chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở chi bộ. Đồng thời, nắm vững những quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác đảng, nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy trình phát triển đảng viên…

 Ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đảng của sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cùng các đại biểu.

Hội nghị cũng tập trung nghiên cứu những điểm mới trong Quy định số 102 được Bộ Chính trị ban hành ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên; Quy trình, thứ tự các bước tiến hành một cuộc Kiểm tra, giám sát của cấp Chi bộ, Đảng bộ đúng theo văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp trên. 

Khánh Chi

Khánh Chi

NỔI BẬT TRANG CHỦ