• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt đầu xuân ĐT nữ Việt Nam

Thể thao 30/01/2020 15:17

(Tổ Quốc) - Sáng 30/1 (mùng 6 Tết), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện đã đến gặp mặt, thăm hỏi và chúc Tết tập thể ban huấn luyện, các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam.

Cùng đi với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng…

Báo cáo tình hình tập luyện của ĐT trước thềm vòng loại 3 Olympic 2020, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, toàn đội đang tích cực tập luyện, chuẩn bị với tinh thần và quyết tâm cao nhất cho các trận đấu sắp tới. Trước đó, đội đã tập trung trở lại vào chiều mùng 3 Tết để tập luyện với tần suất 2 buổi/ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt đầu xuân ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt ban huấn luyện, các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: Trần Huấn)

Biểu dương những thành tích mà đội tuyển bóng đá nữ đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách của toàn đội.

Người đứng đầu ngành VHTTDL khẳng định, dù không có vóc dáng to lớn nhưng các cô gái ĐT nữ Việt Nam sở hữu ý chí, nghị lực rất phi thường. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, ĐT nữ Việt Nam đã phát huy được truyền thống của người phụ nữ Việt Nam để thi đấu đạt thành tích cao nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt đầu xuân ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Huỳnh Như (Ảnh: Trần Huấn)

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ kỳ vọng, ĐT nữ Việt Nam sẽ  đạt được thành tích tốt, phát huy thành tích đã đoạt được trong thời gian qua tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020 tới đây.

Đánh giá về hai đối thủ của ĐT nữ Việt Nam tới đây, HLV trưởng Mai Đức Chung khẳng định, mọi đánh giá về cơ hội của Việt Nam trước hai ĐT nữ Myanmar và Hàn Quốc chỉ là trên lý thuyết. ĐT nữ Việt Nam không thể chủ quan bởi tại SEA Games vừa qua, ĐT nữ Myanmar đã thể hiện họ là đối thủ khó khăn. Trong khi đó, ĐT nữ Hàn Quốc ở thứ bậc rất cao.

"Khó khăn của đội nữ Việt Nam lúc này là lực lượng nhân sự bị thiếu hụt rất nhiều sau SEA Games 30. Nhiều cầu thủ kì cựu đã nghỉ, trong khi cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Tôi hi vọng rằng các cầu thủ sẽ cố gắng giữ tinh thần thi đấu như ở SEA Games" - HLV Mai Đức Chung nói.

Nhà cầm quân người Hà Nội cũng khẳng định, sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF và các cấp lãnh đạo là động lực lớn để kích thích tinh thần thi đấu của ĐT nữ Việt Nam.

Theo lịch, vào rạng sáng mai (31/1), ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu. Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng A cùng Myanmar và chủ nhà Hàn Quốc tại vòng loại 3. Với việc ĐT Triều Tiên bỏ cuộc, nếu giành được hạng nhì, ĐT nữ Việt Nam sẽ đoạt vé vào vòng loại cuối cùng để tranh vé đến Tokyo.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ