• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm và làm việc với trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Giáo dục 07/01/2020 15:03

(Tổ Quốc) - Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày thành lập trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (03/01/1976-03/01/2020), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm và làm việc với Trường trong ngày đầu năm mới 2020.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích vượt bậc mà trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc xác định rõ hướng đi, lộ trình cùng với bề dày lịch sử, kinh nghiệm và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường, Trường sẽ trở thành đơn vị tiên phong phát triển vững mạnh, giữ vững vị thế và ngày càng khẳng định được thương hiệu và uy tín trước người học và xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm và làm việc với trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: Hoàng Hải)

Trước đó, Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Thế Dũng đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh trong năm học qua, những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển của Trường trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Nhà trường cũng đã trình bày những kiến nghị và đề xuất nhằm tạo điều kiện để Trường thực hiện mục tiêu phát triển Nhà trường.

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên… PGS.TS Nguyễn Thế Dũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Trường trong suốt chặng đường 44 năm hình thành và phát triển. Đây sẽ là niềm khích lệ, động viên rất lớn để Nhà trường tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

PGS.TS Nguyễn Thế Dũng tin tưởng rằng với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh được thành lập sau ngày đất nước thống nhất, ngày 03/01/1976. Trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, Trường không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Từ một trường trung cấp với bộn bề thách thức và khó khăn sau những ngày đầu đất nước được giải phóng, Trường đã phát triển lớn mạnh thành một trường đại học hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và cả nước.

Trong 44 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 40.000 cán bộ văn hóa hiện đang phục vụ công tác trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều cán bộ văn hóa tốt nghiệp tại Trường được tiếp nhận đào tạo ở các bậc học cao hơn như: Thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Nhiều thế hệ sinh viên ra trường hiện đang giữ những trọng trách quan trọng trong lĩnh vực văn hóa tại các địa phương. Nhiều nhà giáo được phong học hàm Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân.

Nhà trường cũng không ngừng nỗ lực xây dựng trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh thành một Trường Đại học đạt chuẩn trong nước, khu vực và thế giới về đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao cho xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm và làm việc với trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Các tập thể đón nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ảnh: Hoàng Hải)

Ghi nhận những thành quả đã đạt được trong 44 năm qua, Trường đã vinh dự đón nhận được nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1991; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1996; Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai năm 2001; Huân chương lao động hạng Nhất năm 2006; Huân chương độc lập hạng Ba năm 2011; Huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào năm 2012; Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ hai năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường, những người đã đóng góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung của trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức đón nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm vừa qua.

Cùng đó, Nhà trường trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh cho 12 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019; và trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh cho 4 sinh viên đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi trong và ngoài nước trong năm học 2018-2019.

Vân Khánh- Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ