• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xã giao các đại sứ

Thời sự 10/12/2020 20:26

(Tổ Quốc) - Chiều 10/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp xã giao ông Mohamed Ismail Al Emadi đại sứ Quatar tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết năm 2014 nhân chuyến thăm chính thức Quatar của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thời điểm đó giữ chức Phó Thủ tướng), Bộ VHTTDL đã cử một nhóm nghệ sĩ tham gia biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện này.

Về thể thao, việc khai thác quan hệ hợp tác giữa hai bên chủ yếu thông qua việc cử các đội tuyển tham gia các sự kiện thi đấu thể thao tổ chức ở mỗi nước. Được biết, Quatar sẽ là chủ nhà của World Cup 2022, trong khi đội bóng đá Việt Nam còn một số trận nữa ở vòng loại để xác định thứ hạng. Bộ trưởng cũng rất mong đội tuyển bóng đá Việt Nam có kết quả thi đấu tốt, góp vào thành công chung của giải bóng đá lớn nhất thế giới này.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xã giao các đại sứ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp đại sứ Quatar tại Việt Nam

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa Việt Nam và Quatar. Cụ thể, hai bên xúc tiến trao đổi đoàn các cấp trong lĩnh vực văn hóa như: Nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật…Trao đổi các huấn luyện viên và vận động viên thể thao tham dự các giải thể thao tổ chức tại mỗi nước. Hai bên cũng thúc đẩy xúc tiến quảng bá thông qua việc tạo điều kiện tham dự các sự kiện du lịch quốc tế tại mỗi nước…

Đại sứ Quatar cũng mong muốn sẽ có sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Quatar trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng có buổi tiếp xã giao với đại sứ Ả rập xê út tại Việt Nam – ông Saud F.M. Al Suwelim.

Trong thời gian qua, Việt Nam và Ả rập xê út chưa có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Khách Ả rập xê út đến Việt Nam chủ yếu là khách công vụ. Tuy nhiên sự hợp tác bước đầu của hai nước đã đạt được một số kết quả nhất định.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xã giao các đại sứ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp xã giao với đại sứ Ả rập xê út tại Việt Nam

Vào tháng 2/2019 với sự hỗ trợ của Trung tâm văn hóa thế giới Vương quốc Abdulaziz, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập xê út lần đầu tiên tổ chức Những ngày văn hóa Việt Nam tại Ả rập xê út. Các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tham dự sự kiện này. Sự kiện cũng được đánh giá cao, được công chúng và báo giới hai nước quan tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá Ả rập xê út là đất nước có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có tiềm năng phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch và thể thao…

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hợp tác với Ả rập xê út, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hi vọng dịch Covid -19 sớm kết thúc, tạo thuận lợi cho hai bên tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời hai bên cũng ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam tại Ả rập xê út…

Đại sứ Ả rập xê út cảm ơn sự tiếp đón cũng như những tình cảm tốt đẹp của Bộ trưởng, đồng thời đánh giá cao những kết quả bước đầu hợp tác giữa Ả rập xê út với Việt Nam trong thời gian qua. Trong thời gian tới Đại sứ cũng mong muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tin Hà Anh, ảnh: Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ