• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "VFF cần hỗ trợ HLV Park Hang-seo tìm nhân tố mới"

Thể thao 23/05/2020 09:38

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 22/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và 2 vị HLV trưởng 2 đội tuyển nam, nữ quốc gia gồm HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung.

Tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, thể thao trong đó có 2 đội tuyển bóng đá là lĩnh vực được đông đảo người hâm mộ cả nước yêu mến, dành sự quan tâm lớn. Trong bối cảnh ngành VHTTDL nói riêng và cả nước nói chung đang thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của 2 đội tuyển trở lại như thế nào sau đại dịch cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "VFF cần hỗ trợ HLV Park Hang-seo tìm nhân tố mới" - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo tại buổi họp (Ảnh: Trần Huấn)

Báo cáo với Bộ trưởng về kế hoạch của đội tuyển trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo cho biết, đội tuyển bóng đá nam sẽ chia làm nhiều đợt tập trung để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại vòng loại 2 World Cup 2022. Lần đầu tập trung từ 30/8- 6/9, lần tiếp theo từ ngày 30/9-14/10 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia. Đây là trận đấu mang tính "bản lề" bởi nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì được ngôi đầu và rộng cửa vào vòng loại cuối cùng.

"Sau đợt tập trung này, đội tuyển sẽ có 2 đợt tập trung cho trận gặp Indonesia và UAE vào tháng 10 và tháng 11. Đây cũng được xem là đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup vào cuối năm" – HLV Park Hang-seo nói.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "VFF cần hỗ trợ HLV Park Hang-seo tìm nhân tố mới" - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo báo cáo tại buổi họp (Ảnh: Trần Huấn)

Với kế hoạch cụ thể đã nêu, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị Tổng cục TDTT, VFF hỗ trợ những điều kiện tốt nhất cho nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò hoàn thành nhiệm vụ. Người đứng đầu Bộ VHTTDL cũng cho rằng, quãng thời gian nghỉ dịch vừa rồi là cơ hội để những cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh…có cơ hội nghỉ ngơi, phục hồi chấn thương sau thời gian thi đấu quá tải suốt 2 năm vừa qua.

Về những vấn đề khó khăn của đội tuyển ở thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo cho biết, việc khó khăn nhất là tìm ra nhân tố mới trên hàng công cho đội tuyển quốc gia. Bởi tại các giải đấu quốc nội, các tiền đạo nội ít được thi đấu so với ngoại binh nên phong độ chưa thực sự tốt khi lên tuyển.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Tổng cục TDTT, VFF nên làm việc lại với các địa phương, CLB để có cơ chế hỗ trợ các tài năng bóng đá trẻ được ra sân thi đấu nhiều hơn.

Người đứng đầu Bộ VHTTDL nhấn mạnh, cả hai mục tiêu gồm Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup đều quan trọng. Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 mặt trận quan trọng này. Bộ trưởng cũng nhắc nhở VFF cần quan tâm hơn nữa đến các đội tuyển, từ chuyên môn đến chăm sóc sức khoẻ, thể lực, dinh dưỡng cho cầu thủ và đặc biệt là công tác giáo dục về đạo đức, tư tưởng.

"Đây là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu. Làm sao cho các cầu thủ thấm nhuần được tư tưởng thắng không kiêu, bại không nản, đừng mắc bệnh "sao" để không ngủ quên trên chiến thắng, luôn phấn đấu và rèn luyện. Điều này lại tiếp tục trông chờ vào HLV Park Hang-seo trong các lần tập trung sắp tới" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Bổ sung HLV thể lực và HLV thủ môn cho đội tuyển nữ

Theo báo cáo của HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung, trong thời gian vừa qua, tuyển nữ Việt Nam liên tục bổ sung thêm nhiều cầu thủ U19 nhằm thực hiện mục tiêu trẻ hóa đội hình. Các cầu thủ trẻ đã thể hiện được sự hòa nhập rất tốt và bước đầu có thể tạm thay thế được vị trí của các đàn chị.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "VFF cần hỗ trợ HLV Park Hang-seo tìm nhân tố mới" - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung báo cáo tại buổi họp (Ảnh: Trần Huấn)

Tuy nhiên, so với đội tuyển nam, việc tìm kiếm nguồn nhân lực ở nữ khó khăn hơn khi chỉ có 7 CLB, hơn nữa, kĩ thuật, năng lực, chiến thuật của các cầu thủ chưa thật đồng đều do mỗi CLB lại có một cách huấn luyện khác nhau nên ban huấn luyện đội tuyển đã phải rất vất vả khi phải huấn luyện lại. Hiện tại, đội cũng thiếu 1 HLV thể lực chuyên trách để nâng tầm sức vóc của các cô gái đá bóng. Trước những khó khăn này của đội nữ, Bộ trưởng đã ngay lập tức chỉ đạo VFF phải có biện pháp hỗ trợ, nhất là việc phải bổ sung HLV thể lực cho đội nữ.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đang tìm HLV thể lực và HLV thủ môn. Tuy nhiên quá trình tìm kiếm đang bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. VFF sẽ nhanh chóng tìm được HLV đáp ứng nhu cầu của đội nữ.

"Trong các thành công vừa qua, đội tuyển nữ đã thể hiện được sáng ngời phẩm chất, ý chí, nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt Nam. Vì thế họ cần được quan tâm về mọi mặt để vơi đi vất vả, thi đấu và tỏa sáng" - Bộ trưởng nói.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ