• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ để Kon Tum bứt phá trong phát triển du lịch

Thời sự 27/11/2021 10:44

(Tổ Quốc) - Chiều 26/11, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy (Kon Tum). Cùng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ để Kon Tum bứt phá trong phát triển du lịch - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy (Kon Tum). Ảnh: Ngọc Hòa

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, sau khi nghe Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri xã Đăk Tơ Lung bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng về thành công của kỳ họp; đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH của tỉnh tại kỳ họp.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị Đoàn ĐBQH của tỉnh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quan tâm đầu tư các mô hình phát triển du lịch, du lịch trải nghiệm đèo Măng Đen; quan tâm đầu tư tôn tạo, tu bổ hai di tích lịch sử Khu căn cứ Huyện ủy H16 và Di tích chiến thắng Kon Praih…

Ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng vui mừng thông báo, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Hội nghị đã thổi một luồng sinh khí mới, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tôn trọng, giữ gìn tính thống nhất trong đa dạng của văn hoá; chung sức, đồng lòng bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhấn mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, văn hóa phải gắn với việc phát triển du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tỉnh Kon Tum có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Trong đó, huyện Kon Plông đang giữ được rừng nguyên sinh, thiên nhiên ban tặng nhiều phong cảnh đẹp, bởi vậy du lịch sinh tái là một thế mạnh của huyện. Ngoài ra, những di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo… là những địa chỉ để thu hút, phát triển du lịch.

Theo Bộ trưởng, để Kon Tum bứt phá, phát triển du lịch trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực, sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của nhân dân, Bộ VHTTDL sẽ luôn đồng hành với tỉnh.

Bộ trưởng cũng thông tin thêm, Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ các nguồn lực để Măng Đen xây dựng công viên sinh thái, qua đó để từng bước xây dựng nơi đây trở thành một khu du lịch tầm cỡ của tỉnh.

Cũng tại Hội nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy (Kon Tum).

Bộ trưởng khẳng định: “Trên cương vị Bộ trưởng Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục làm cầu nối giữa Kon Tum với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra".

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với địa phương để tiếp tục tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích ở Kon Tum gắn với việc phát triển du lịch.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ