• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đề ra"

Thời sự 28/04/2022 20:27

(Tổ Quốc) - Chiều nay (28/4), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 đã chủ trì Hội nghị Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra" - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị.

Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành

Phát biểu gợi mở tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đơn vị trên tinh thần nói thẳng, nói thật cần báo cáo cụ thể vào những nội dung lớn còn vướng mắc để Ban tổ chức chỉ đạo hướng tháo gỡ kịp thời, để công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Báo cáo chung về công tác chuẩn bị SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn thành. Hiện chỉ còn một vài phần việc nhỏ đang được các tiểu ban, các địa phương gấp rút triển khai.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra" - Ảnh 2.

Ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 báo cáo tại Hội nghị.

Về cơ sở vật chất, các công trình do Bộ VHTTDL quản lý đến nay đã cơ bản hoàn thành. Một số hạng mục lắp đặt thiết bị về đo đếm thành tích môn bơi tại Cung thể thao dưới nước đang tiếp tục được hoàn thiện và sẽ sớm bàn giao trong vài ngày tới. Ngoài ra, cơ sở vật chất do địa phương quản lý đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng để chuẩn bị tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội.

Cũng theo ông Trần Đức Phấn, các công tác khác như thông tin truyền thông; lễ tân, khánh tiết; hậu cần và dịch vụ công tác… hiện cũng đã sẵn sàng. Việc luyện tập của các đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam đang được tích cực triển khai.

Đối với công tác an ninh, đại diện Bộ Công an đề nghị tiểu ban phụ trách sớm cung cấp số lượng phương tiện, danh sách lái xe phục vụ để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm soát thiết bị flycam…

Về công tác y tế, đại diện Bộ Y tế cho biết thời gian qua đã ban hành các hướng dẫn nhằm làm thông thoáng của điều kiện về kiểm soát dịch bệnh, tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh của đoàn thể thao các quốc gia đến tham dự SEA Games. Bên cạnh đó, sẽ có kế hoạch cụ thể về phối hợp với các các cơ sở y tế tại 12 tỉnh thành nơi tổ chức các môn thi đấu để chủ động xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình phục hồi kinh tế, nhiều lĩnh vực, ngành nghề gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Ví dụ như việc tìm kiếm một đơn vị vận tải có 600 chiếc xe để đáp ứng việc di chuyển của các HLV, VĐV; hay như tiêu chuẩn chỗ ở phải là khách sạn 5 sao…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra" - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.

"Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động cao của các bộ, ngành, tiểu ban và các địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho SEA Games 31, đến thời điểm này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị sau cuộc họp này các tiểu ban, các địa phương tiếp tục rà soát một số phần việc được giao theo kế hoạch, nếu phát hiện điểm nghẽn gì cần phải kịp thời báo cáo để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Đối với công tác truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc lại chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đó là "phải đi trước một bước, làm được, nói chuẩn", từ đó mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để làm nổi bật lên hình ảnh một đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế, thông điệp xuyên suốt vẫn là "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Cho rằng, đây là cơ hội để 12 địa phương quảng bá về hình ảnh, con người đến bạn bè quốc tế, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các địa phương vận dụng linh hoạt, sáng tạo để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là thông qua cổ động trực quan. Gắn với đó phải tổ chức các sự kiện, tập trung xây dựng tuyến phố xanh sạch đẹp, văn minh, lịch thiệp trong giao tiếp để lại trong mắt bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp. Vấn đề này, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch.

Đối với vấn đề chuyên môn của các đội tuyển, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh công tác này giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, trong những ngày tới, Tổng cục TDTT phải tích cực rà soát, kiểm tra để sau ngày nghỉ Lễ 30/4-1/5 báo cáo lại lãnh đạo Bộ. "Quan trọng nhất là thi đấu fair-play, không quá nặng nề vấn đề thành tích, mỗi VĐV phải xem mình là sứ giả về hòa bình khi tham dự SEA Games lần này" - Bộ trưởng lưu ý.  

Đối với Lễ khai mạc, Bộ trưởng đề nghị TP Hà Nội làm việc với Tổng cục TDTT để hoàn thiện lại những việc vẫn còn chưa hoàn thành, Cục Nghệ thuật biểu diễn vận hành theo kế hoạch đã đề ra để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này, qua đó để làm nổi bật lên hình ảnh, văn hóa, con người dân tộc Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị tiểu ban phụ trách vấn đề giao thông, y tế, hậu cần…phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khẩn trương hoàn thiện những khâu, những phần việc cuối cùng, sẵn sàng để đón đoàn thể thao các quốc gia đến so tài tại SEA Games 31 trong những ngày tới./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ