• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển

Thực hiện: Xuân Trường (Từ Moscow, Liên bang Nga) | 05/07/2024

(Tổ Quốc) - Ngày 4/7, tại trụ sở Bộ Thể thao Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev.

Việt Nam và Nga có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển thể thao

Vui mừng chào đón Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác của Bộ VHTTDL sang thăm và tổ chức Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định vị trí rất quan trọng của Việt Nam đối với Nga.

"Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy. Mối quan hệ hai nước đã được xây dựng và phát triển trên cơ sở nền tảng hữu nghị rất lâu đời và được thử thách qua nhiều năm tháng", ông Mikhail Vladimirovich Degtyarev nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm việc với Bộ trưởng Bộ Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev.

Kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, chúng ta vui mừng khi quan hệ hai nước đã phát toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thể thao.

Theo Bộ trưởng Mikhail Vladimirovich Degtyarev, giữa Việt Nam và Liên bang Nga có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực thể dục thể thao nhiều hơn nữa.

"Nhân cuộc gặp ngày hôm nay, tôi trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và phía Việt Nam đã luôn bày tỏ lập trường không ủng hộ quan điểm chính trị hóa các hoạt động thể thao. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam và đánh giá cao việc các vận động viên của Việt Nam tích cực dành sự ưu ái tham gia giải đấu, cuộc thi đấu thể thao do Liên bang Nga tổ chức", Bộ trưởng Mikhail Vladimirovich Degtyarev bày tỏ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev.

Trong đó, tại Đại hội thể thao sinh viên quốc tế EKAT 2023 tại thành phố Ekaterinburg, đoàn sinh viên thể thao Việt Nam tham gia rất tích cực và giành được những kết quả tích cực. Liên bang Nga cũng rất vui mừng khi sáng kiến tổ chức Thế vận hội tương lai "Games of the Future" đã được đoàn thể thao Việt Nam đón nhận và cử vận động viên tham gia sự kiện.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Thể thao Liên bang Nga, một số liên đoàn thể thao của Việt Nam, đặc biệt là liên đoàn Judo và Taekwondo rất quan tâm hợp tác với Liên Bang Nga. Bộ Thể thao Liên bang Nga luôn ủng hộ việc hợp tác, trao đổi trực tiếp giữa các liên đoàn thể thao của Liên bang Nga và Việt Nam, không chỉ giữa hai liên đoàn Judo, Taekwondo mà ở các bộ môn khác như cầu lông, bóng đá, bắn súng,…

Bộ trưởng Mikhail Vladimirovich Degtyarev khẳng định Liên bang Nga luôn cam kết thực hiện đúng các giá trị truyền thống của phong trào Olympic, phản đối quan điểm phân biệt đối xử vận động viên thể thao với bất kỳ lý do nào. Liên bang Nga sẵn sàng mở cửa và chào đón các quốc gia mong muốn hợp tác về thể thao.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga bày tỏ vui mừng khi tại cuộc làm việc, hai bên sẽ Ký Bản ghi nhớ hợp tác thể thao và triển khai trong những năm tới, đánh dấu bước phát triển mới, quan trọng giữa Việt Nam và Liênbang Nga.

"Việc ký kết và triển khai văn kiện thể thao này, chắc chắn góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hai nước trong lĩnh vực thể dục thể thao", Bộ trưởng Mikhail Vladimirovich Degtyarev khẳng định.

Hợp tác có trọng tâm, trọng điểm cùng phát triển

Cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Thể thao Liên bang Nga với đoàn công tác của Bộ VHTTDL Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng khi tại cuộc làm việc, hai bên sẽ ký Bản ghi nhớ hợp tác thể thao và triển khai trong những năm tới đây.

"Chỉ trong thời gian ngắn, các công tác chuẩn bị cho việc ký kết đã được hai bên hoàn tất. Điều này chứng tỏ sự quan tâm cao của hai bên để thúc đẩy lĩnh vực thể thao cùng phát triển trong thời gian tới", Bộ trưởng nói và cảm ơn sự hỗ trợ của Liên bang Nga với thể thao Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng

Trao đổi với các vấn đề cụ thể trong hợp tác thể thao giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đồng tình với nhận định của Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga về những thành quả hợp tác trên lĩnh vực thể thao giữa hai nước thời gian qua.

"Hợp tác thể thao được hai bên thực hiện trên cơ sở thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác thể thao được ký năm từ 2014. Đây là văn kiện quan trọng để hai bên có cơ sở cùng tăng cường hợp tác. Và cho đến nay, chúng ta cũng vẫn nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã ký kết", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Bên cạnh đó, hai bên duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn để tăng cường thêm sự hiểu biết và kịp thời trao đổi kinh nghiệm. Dù gặp nhiều điều kiện khó khăn nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn luôn luôn gắn bó.

Năm 2023, đoàn Lãnh đạo Bộ Thể thao Liên bang Nga đã có chuyến thăm Việt Nam. Sau đó, phía Việt Nam đã cử đoàn lãnh đạo Cục Thể dục thể thao tham dự Chương trình "Người quan sát" do Liên bang Nga tổ chức tại thành phố Kazan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 5.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và đánh giá cao sáng kiến của Nga trong vấn đề tổ chức Thế vận hội tương lai "Games of Future".

Việt Nam đã cử đội tuyển bóng rổ thể chất số (Phygital Basketball) - tham dự giải đấu trong khuôn khổ "Games of Future" tại Kazan vào tháng 2 năm 2024. Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh trên thế giới và giành chức vô địch tại giải đấu này. Việt Nam tiếp tục nhận lời mời của phía Nga tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Thế vận hội tương lai "Games of the Future" và cử đội tuyển bóng đá thể chất số tham gia thi đấu tại BRICS Games 2024.

Thời gian qua, Việt Nam luôn bày tỏ quan điểm ủng hộ Liên bang Nga trong các tổ chức thể thao quốc tế (ủng hộ ứng cử viên của Nga tham gia Chủ tịch Liên hoàn cờ vua thế giới, Liên đoàn Quyền anh thế giới…). Việt Nam không ủng hộ quan điểm chính trị hóa các hoạt động thể thao.

"Điều đó thể hiện đúng cách sống và tình cảm của người Việt Nam, chúng tôi luôn luôn tôn trọng những người bạn của mình. Mối quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đã được khẳng định, giống như câu tục ngữ của Việt Nam "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" mà Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cũng nhấn mạnh khi nhắc về quan hệ hai nước tại Lễ khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói đồng thời khẳng định, trong khó khăn thể thao Việt Nam và Nga đã có sự hợp tác như vậy thì hoàn toàn có thể tin tưởng trong tương lai, quan hệ hợp tác hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 6.

Hai Bộ trưởng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thể thao.

Định hướng hợp tác trong những năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị việc hợp tác về thể thao giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi quốc gia.

"Tôi mong Bộ trưởng Mikhail Vladimirovich Degtyarev sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề như đào tạo VĐV, HLV cho Việt Nam. Tập trung cho các bộ môn mà Liên bang Nga có nhiều lợi thế như boxing, điền kinh, bắn súng và đặc biệt là giúp Việt Nam trong nghiên cứu khoa học thể thao, trong đó có phòng chống doping", Bộ trưởng đề nghị.

Về việc thành lập Tổ công tác hợp tác thể thao Việt Nam-Nga, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và Nga, thời gian qua, nhiều lĩnh vực của hai bên đã thành lập Tổ công tác.

Bộ VHTTDL Việt Nam phụ trách 3 lĩnh vực. Trong chuyến công tác lần này, Bộ VHTTDL Việt Nam đã thống nhất với Bộ Văn hóa Nga thành lập Tổ công tác văn hóa. Phiên họp lần thứ nhất của Tổ công tác đã diễn ra ngày 3/7 vừa qua. Lĩnh vực du lịch cũng đã thành lập Tổ công tác.

"Do đó, đối với lĩnh vực thể thao do tôi và Ngài Bộ trưởng phụ trách, tôi đề nghị hai bên tiến hành thành lập Tổ công tác hợp tác về lĩnh vực thể dục thể thao do Thứ trưởng hai bên làm Tổ trưởng và có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn. Phía Việt Nam sẽ có Cục Thể dục thể thao, Cục Hợp tác quốc tế tham gia Tổ công tác này", Bộ trưởng đề nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thể thao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Về việc Ký Bản ghi nhớ hợp tác thể thao, Bộ trưởng cho biết, Bộ VHTTDL đề nghị hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác thể thao và triển khai trong những năm tới đây. Sau khi ký văn bản này, các cơ quan chuyên môn hai bên tăng cường trao đổi để thống nhất kế hoạch triển khai cho từng năm hoặc từng giai đoạn, phù hợp với các điều kiện của hai bên.

Ủng hộ đề xuất thành lập Tổ công tác hợp tác về lĩnh vực thể dục thể thao và giao Thứ trưởng hai bên làm Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng Mikhail Vladimirovich Degtyarev mong muốn thời gian tới Bộ Thể thao Liên bang Nga và Bộ VHTTDL sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi đoàn thường xuyên các cấp, các bộ môn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đẩy mạnh hợp tác thể thao Việt Nam - Nga theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, cùng phát triển - Ảnh 8.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thể thao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2025), Bộ Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sắp xếp thời gian thích hợp để sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

NỔI BẬT TRANG CHỦ