• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Di tích, di sản là lịch sử ngàn đời của cha ông ta, phải bảo tồn, phát huy và lan toả

Thời sự 01/06/2022 20:05

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, di tích, di sản là báu vật mà thiên nhiên ban tặng, là lịch sử ngàn đời của cha ông ta hình thành và xây dựng nên, vì vậy phải có trách nhiệm bảo tồn, phát huy và lan toả những giá trị đó.

Chiều 1/6, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu, làm rõ một số vấn đề các vị đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận.

Du lịch nội địa là bệ đỡ cho du lịch quốc tế

Giải trình, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp và được Bộ Chính trị xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Trước đại dịch COVID-19, ngành du lịch đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế và khi đại dịch tác động, du lịch có thể coi là ngành chịu nhiều thiệt hại và tổn thất. Điều này không phải chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, con số được tính toán từ Hiệp hội Du lịch quốc tế cũng như du lịch Việt Nam đều đã chứng minh vấn đề này.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng Đảng, Chính phủ, Quốc hội luôn quan tâm đến ngành du lịch và đã có nhiều quyết sách để hỗ trợ, giúp đỡ ngành du lịch.

"Ví dụ như chính sách miễn giảm tiền điện trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát để giảm sức nặng cho các cơ sở lưu trú, giảm 80% tiền ký quỹ về thành lập các doanh nghiệp lữ hành, giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép về kinh doanh lữ hành, ngoài ra còn hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng hướng dẫn viên du lịch để chia sẻ những khó khăn.

Bên cạnh đó là các Nghị quyết của Quốc hội, các quyết định của Thủ tướng giúp các cơ sở kinh doanh du lịch được hưởng chính sách về an sinh xã hội và chính sách về tín dụng hiện hành và đang có hiệu lực", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nhờ những quyết sách đó, ngành du lịch đã thấy được trách nhiệm của mình và cố gắng để vượt qua khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Di tích, di sản là lịch sử ngàn đời của cha ông ta, phải bảo tồn, phát huy và lan tỏa - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu, làm rõ một số vấn đề các vị đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận. - Ảnh: TTXVN

Tại thời điểm này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã có nhiều phiên họp, nhiều cuộc làm việc với các cơ quan làm công tác du lịch ở các địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp để đề nghị cơ cấu lại ngành, chuẩn bị thích ứng an toàn khi Việt Nam đã mở cửa lại du lịch quốc tế.

Đi kèm với đó, chúng ta coi du lịch nội địa là bệ đỡ cho du lịch quốc tế. Du lịch nội địa đã được ví như là cứu cánh, làm tiền đề cho du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, SEA Games 31 vừa diễn ra không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là dịp để quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, thúc đẩy phát triển du lịch.

"Lấy ví dụ 10.000 vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài được coi như 10.000 đại sứ về du lịch. Cùng với đó là gần 700 nhà báo quốc tế đi theo sự kiện này sẽ giúp giới thiệu quê hương Việt Nam với hình ảnh một điểm đến an toàn", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, thời gian tới, ngành du lịch sẽ tập trung vào một số vấn đề lớn như sau:

Một là, tiếp tục đề xuất với Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong vấn đề Visa.

Thứ hai, sẽ làm mới sản phẩm du lịch theo hướng du lịch xanh. Du lịch cộng đồng, du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng sẽ là thế mạnh sắp tới để chào đón mùa hè.

Thứ ba, tập trung rà soát, tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực và tập trung quảng bá, nâng cấp điểm đến, số hóa trong ngành du lịch để tạo điều kiện cho ngành phát triển, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự kiến đón 5 triệu lượt khách quốc tế thời gian tới.

Quy trách nhiệm rõ hơn trong việc quản lý di tích, di sản

Về nhóm vấn đề liên quan đến quản lý và bảo tồn di tích, di sản, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, di sản là tài nguyên văn hóa vô cùng có giá trị của nước ta, luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

"Tuy nhiên, với khối lượng, số lượng di tích, di sản đã được công nhận, phân tích, điều tra, xử phạt thì đến nay trên cả nước là rất lớn. Tổng số di tích được kiểm kê là hơn 40.000, trong đó 8 di tích tiêu biểu được UNESCO ghi danh là di sản thế giới, 123 di tích quốc gia đặc biệt được Thủ tướng xếp hạng, 3599 di tích quốc gia được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng, 10.755 di tích được Chủ tịch UBND cấp tỉnh xếp hạng", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Di tích, di sản là lịch sử ngàn đời của cha ông ta, phải bảo tồn, phát huy và lan tỏa - Ảnh 2.

Quốc hội thảo luận ngày 1/6 - Ảnh: Quốc hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, căn cứ vào Luật Di sản văn hoá, chúng ta coi di tích, di sản là báu vật mà thiên nhiên ban tặng, là lịch sử ngàn đời của cha ông ta hình thành và xây dựng nên, vì vậy phải có trách nhiệm bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị đó.

Chính vì vậy, giai đoạn 2015-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chương trình mục tiêu về văn hóa. Tại thời điểm này, Quốc hội đã phân cho Bộ 245 tỷ đồng trong 5 năm để nâng cấp di tích. Bộ đã phân cho các địa phương, bình quân một di tích được đầu tư từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Với con số nêu trên thì quả thực là quá khó khăn cho công tác chống xuống cấp. Vì vậy, các địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn.

Tuy nhiên, đó là những địa phương có điều kiện, còn những địa phương không có điều kiện thì cũng không có nguồn lực đầu tư nào cho nên nhiều di tích vẫn xuống cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong nhiệm kỳ này, chương trình mục tiêu đã kết thúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không được phân bổ nguồn vốn.

Chính vì vậy, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai Nghị quyết XIII, Bộ đã chính thức báo cáo và được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đồng ý cho phép nghiên cứu để xây dựng một chương trình chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó có nội dung về nâng cấp di tích, di sản.

Vì thế, hiện nay, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, cân đối trình Quốc hội để có thể bố trí một khoản nào đó để điều tiết cho địa phương, để chống xuống cấp. Việc chống xuống cấp di tích, di sản cũng được đưa vào Luật Di sản (sửa đổi). Khi Luật được sửa, chúng ta phải phân cấp rõ hơn, quy trách nhiệm rõ hơn đối với địa phương trong việc quản lý di tích, di sản.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ