• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc

Thực hiện: Thế Công (Từ Seoul, Hàn Quốc) | 17/10/2022

(Tổ Quốc) - Sáng 17/10, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tiếp và làm việc với Bộ trưởng có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng.

Cầu nối đề kiều bào hướng về quê hương, kiến thiết xây dựng đất nước

Bày tỏ vui mừng khi Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã dành thời gian đón tiếp đoàn một cách rất trọng thị và thân mật, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi kiều bào ta ở nước ngoài là một bộ phận gắn bó mật thiết của dân tộc, có vai trò rất lớn trong kiến thiết xây dựng đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc.

"Thông qua cầu nối là các đại sứ quán của Việt Nam trên khắp thế giới, trong những năm qua, kiều bào ta ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc và có những đóng góp nguồn lực trong điều kiện của mình, đặc biệt là những lúc đất nước khó khăn như đại dịch Covid-19 vừa qua. Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận điều này" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam, văn hóa luôn đóng vai trò tiên phong, dẫn lối, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với bạn bè quốc tế. Mới đây, ngay sau khi chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào tháng 11/2021, chỉ chưa đầy 1 tháng sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục chủ trì Hội nghị đối ngoại toàn quốc.

Để cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hai Hội nghị quan trọng này, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai ngành VHTTDL và Ngoại giao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn để xây dựng một quy chế phối hợp trong thời gian sớm nhất.

Nghiên cứu về dự án Làng Việt Nam tại Hàn Quốc

Thông tin về chuyến công tác tại Hàn Quốc lần này, trước hết, Bộ trưởng dành lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và cá nhân Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ đoàn công tác của Việt Nam tổ chức Lễ hội Du lịch- Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Đến thời điểm này có thể đánh giá là Lễ hội đã thành công tốt đẹp, các sự kiện âm nhạc, không gian triển lãm của Việt Nam đã thu hút hàng trăm ngàn khán giả, du khách, để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong lòng du khách Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng cho biết, đây là những sự kiện rất quan trọng nhằm quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bên cạnh với lễ hội, trong chuyến công tác này, Bộ trưởng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyoon về một số vấn đề cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

"Hôm qua, tôi đã làm việc với ngài Bộ trưởng Park Bo Gyoon. Cả hai chúng tôi đều cùng chung một quan điểm và đi đến thống nhất trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác nhiều hơn về lĩnh vực công nghiệp văn hóa, nhất là ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Đây chính là bí quyết thành công của Hàn Quốc mà Việt Nam cần học hỏi" - Bộ trưởng thông tin và đề nghị Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng trong thời gian tới hỗ trợ Bộ VHTTDL trong quá trình phối hợp với phía Hàn Quốc về lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Một lần nữa khẳng định Hàn Quốc luôn được Việt Nam xem là đối tác chiến lược, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, phía Bộ VHTTDL cũng đang trong quá trình xem xét về ý tưởng xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Quốc hội đang xem xét để thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa Việt Nam. Khi được thông qua, chúng ta sẽ có cơ sở, nguồn lực để thực hiện ý tưởng này.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng trong thời gian tới nghiên cứu về dự án Làng Việt Nam tại huyện Bonghwa, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang do đại diện dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc đã đề xuất trong buổi làm việc trước đó. Về việc này, sau khi có ý kiến từ Đại sứ quán, phía Bộ VHTTDL sẽ xem xét để báo cáo với cấp có thẩm quyền.

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng khẳng định, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sau 30 năm thiết lập đã được nâng lên một tầm cao mới trên mọi phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực VHTTDL.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng

Theo Đại sứ, trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, phía Đại sứ quán có rất nhiều hoạt động kỷ niệm nhất là các sự kiện về văn hóa. Thông qua các sự kiện văn hóa này, có thể thấy rằng người dân Hàn Quốc rất quan tâm đến đất nước, con người Việt Nam chúng ta. "Gần đây, xu hướng người Hàn Quốc đi du lịch ở Việt Nam lại bùng nổ trở lại như thời điểm chưa có đại dịch Covid-19 xảy ra" - Đại sứ thông tin.

Về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho rằng đây là điều rất đáng mừng, nếu thực hiện được điều này thì hiệu quả hợp tác văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn, qua đó cũng nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác, chiến lược giữa hai quốc gia.

Đối với dự án Làng Việt Nam tại huyện Bonghwa, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, Đại sứ cho biết trước đó đã có buổi làm việc với Chủ tịch huyện Bonghwa Park Hyun-guk. Tại buổi làm việc này, ông Park Hyun-guk đã trình bày về kế hoạch và tính khả thi của dự án, đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ và phối hợp tích cực để xúc tiến dự án này. Nếu dự án này được triển khai thì sẽ có thể thu hút 100.000 khách du lịch mỗi năm, tạo ra hiệu quả kinh tế 3,7 tỷ won (2,7 triệu USD), và 482 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Trước buổi làm việc với Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp đại diện dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đề nghị phía Bộ VHTTDL hỗ trợ phía Đại sứ quán trong việc bố trí các đoàn nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu từ Việt Nam sang Hàn Quốc để tham gia các sự kiện văn hóa do phía Đại sứ quan tổ chức trong những dịp trọng đại, ngày lễ lớn của dân tộc. Về đề xuất này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hoàn toàn nhất trí và khẳng định, Bộ VHTTDL luôn sẵn sàng hỗ trợ phía Đại sứ quán không chỉ nghệ thuật biểu diễn mà cả trong những lĩnh vực khác mà ngành đang quản lý./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ