• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa

Thực hiện: Xuân Trường | 30/08/2024

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia không chỉ là thiết chế văn hóa đơn thuần, mà còn là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa.

Sáng 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cùng tham dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Thủ tướng dự lễ khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự buổi lễ.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thay thế cho Trung tâm Triển lãm cũ tại Giảng Võ.

Công trình có tổng quy mô lên tới 90 ha, thuộc tốp các trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Tổ hợp Trung tâm được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu.

Công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu rõ, thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh 2/9, hôm nay tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội – thành phố vì hòa bình, thành phố nghìn năm văn hiến, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta long trọng tổ chức lễ khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi dự án được khởi công tại vùng đất đậm chất văn hóa, quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa lớn của dân tộc.

Thủ tướng dự lễ khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong thời gian qua, dưới sự điều hành của Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của cộng đồng doanh nghiệp, lĩnh vực văn hóa nói chung, công nghiệp văn hóa và các thiết chế văn hóa nói riêng đã được quan tâm đầu tư phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia không chỉ là thiết chế văn hóa đơn thuần, mà còn là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa.

Với mục tiêu đầu tư phát triển một Trung tâm Hội chợ triển lãm hiện đại, xứng tầm quy mô phát triển của đất nước Việt Nam năng động, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ VHTTDL, thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan, nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Vingroup nghiên cứu để đầu tư dự án.

"Quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do những lý do khách quan và chủ quan, thời gian chuẩn bị đầu tư cũng kéo dài, nhưng với sự đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, sự đồng hành của thành phố Hà Nội và với quyết tâm cao nhất của nhà đầu tư, chúng ta đã tập trung, quyết tâm để khởi công dự án", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa - Ảnh 3.

Với quy mô trên 90ha, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia nằm trong top những trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và cũng là công trình điểm nhấn mới của Thủ đô Hà Nội, chắc chắn khi đi vào hoạt động sẽ là điểm đến cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu của thế giới, khẳng định vị trí kiên cường, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, chủ động trong hội nhập quốc tế sâu rộng và từng bước hiện thực hóa khát vọng hùng cường mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra và hướng tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, với nhiệm vụ được Chính phủ giao, trên lĩnh vực quản lý nhà nước về triển lãm, Bộ VHTTDL cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội, với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, vận hành khai thác hiệu quả những cơ sở vật chất của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

"Bộ VHTTDL cũng mong muốn và tin tưởng rằng, tập đoàn Vingroup với nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là có rất nhiều thành công trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quá trình phát triển của tập đoàn luôn đề cao triết lý phát triển dựa trên lòng tự hào, tự tôn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, đặc biệt, tập đoàn luôn hướng tới mục tiêu cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam... chắc chắn với ý nghĩa đó, tập đoàn sẽ có nhiều nỗ lực cố gắng để huy động mọi nguồn lực thi công, đảm bảo an toàn chất lượng, hoàn thành đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ đề ra, xứng đáng là một công trình biểu tượng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, lễ khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia giúp chúng ta cũng nhận thức sâu sắc hơn nữa những định hướng chỉ đạo và yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phát biểu tại Hội nghị Công nghiệp văn hóa toàn quốc khi xác định ngành triển lãm là một trong 12 nhóm ngành của công nghiệp văn hóa.

Từ đó phải biết kết hợp, huy động hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Lấy nguồn lực bên trong, bao gồm nguồn lực về con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sự là cơ bản, là chiến lược lâu dài để quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và mang tính chất đột phá.

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL trân trọng cảm ơn sự quan tâm rất sâu sắc của Chính phủ đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng. Bộ VHTTDL cũng đề nghị các bộ ngành có liên quan và thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành và giúp đỡ Tập đoàn Vingroup đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa dự án vào vận hành và khai thác.

Điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ kỳ vọng công trình sẽ trở thành điểm nhấn về mỹ thuật và đủ năng lực tổ chức những sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa quốc tế mang tầm khu vực và thế giới; các sự kiện được tổ chức tại đây sẽ tạo cơ hội để Thành phố mở rộng giao lưu, kết nối văn hóa và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tạo động lực mới để phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, với mục tiêu đưa công trình vào khai thác, vận hành trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị và hệ thống các cầu bắc qua sông Hồng như cầu Tứ Liên, đường Vành đai 3 phía bắc thành phố, đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị,… nhằm tạo kết nối đồng bộ giữa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia với các khu vực lân cận, khai thác hiệu quả giá trị của công trình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố trong thực hiện quản lý dự án; tuân thủ chặt chẽ trình tự, quy trình, quy phạm kỹ thuật; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình gắn kết giữa phát triển kinh tế với công nghiệp văn hóa - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup kỳ vọng, với tầm vóc khác biệt và quy mô thuộc Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu, khởi phát nền kinh tế Expo sôi động, tương tự mô hình Dubai Expo (Các Tiểu vương Quốc Ả rập thống nhất), Frankfurt (Đức), Fiera Milano (Ý),... Đây là nền tảng quan trọng tạo môi trường quốc tế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, kết nối, xúc tiến thương mại, đồng thời là động lực mới cho sự tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà Nội.

Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, tâm điểm của các huyết mạch giao thông quan trọng đi các tỉnh gồm đường bộ, đường không và metro đã được quy hoạch. Từ dự án chỉ cần 15 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, 5 phút sang các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ thông qua cầu Tứ Liên (sắp xây dựng), kề cận tuyến metro tương lai kết nối Đông Anh với các địa điểm khác trong thành phố Hà Nội. Hiện tại, dự án đang kết nối thuận tiện vào trung tâm Hà Nội thông qua Quốc lộ 5 kéo dài, đường Trường Sa và cầu Đông Trù, Nhật Tân.

Không gian triển lãm được kiến tạo dưới khối mai thần Kim Quy vững chãi, chia thành 9 phân khu với diện tích hơn 10.000m2/phân khu và sảnh chính rộng lớn hơn 7.000m2. Phụ trợ cho không gian triển lãm trong nhà là các công trình chức năng được trang bị hiện đại như các phòng khánh tiết, Phòng hội thảo, nhà hàng..., đáp ứng nhu câu tô chức triển lãm trong mọi lĩnh vực ngành nghề.

Đặc biệt, chủ đầu tư cũng chú trọng đưa thiên nhiên vào thiết kế triển lãm khi lắp đặt kính trên phần sảnh và không gian tâm điểm, đón trọn ánh dương rực rỡ mỗi ngày, đem đến cho du khách trải nghiệm giác quan độc đáo. Xung quanh khu triển lãm là hồ nước và cây xanh, tạo ra không gian thư giãn ngoài trời trong lành, dễ chịu.

Cộng hưởng với công trình nhà triển lãm chính là 4 khu công viên triển lãm ngoài trời đáp ứng nhiều hoạt động quy mô lớn diễn ra cùng lúc, với tổng diện tích không gian triển lãm ngoài trời lên đến 20,6 ha.

Sau khi hoàn thành công trình chính, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ khác cũng sẽ được triển khai để tăng quy mô và lựa chọn cho khách hàng.

Phục vụ cho khu vực lõi triển lãm là hệ sinh thái những công trình phụ trợ đa dạng, bao gồm các khu vực thương mại, dịch vụ, văn phòng cao tầng, khách sạn quốc tế 5 sao dự kiến được quản lý bởi Marriott, khu vực đỗ xe ngoài trời...

Với việc chính thức khởi công Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Vingroup tiếp tục ghi dấu ấn là một trong những doanh nghiệp tiên phong góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.


NỔI BẬT TRANG CHỦ