• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt các Đại biểu Quốc hội trong ngành Công an

Thời sự 23/10/2018 07:45

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các cuộc họp tại Hội trường, phiên họp toàn thể của các Ủy ban và ở tổ để phát biểu, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các dự án luật, các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội…

Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt các Đại biểu Quốc hội trong ngành Công an - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt - Ảnh báo Công an nhân dân

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong lực lượng CAND về dự Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV là kỳ họp cuối năm 2018, bên cạnh việc xem xét, quyết định về công tác lập pháp thì Quốc hội cũng dành khá nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018. Quốc hội dự kiến sẽ dành nhiều ngày để xem xét thông qua 9 dự án luật; thảo luận cho ý kiến về 6 dự án luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong số các dự án luật thông qua, có 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, gồm: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và 1 dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các cuộc họp tại Hội trường, phiên họp toàn thể của các Ủy ban và ở tổ để phát biểu, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các dự án luật, các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần vào thành công chung của Kỳ họp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với vai trò của người đại biểu Quốc hội, đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án Luật liên quan đến an ninh, trật tự, bảo đảm các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trình Quốc hội thông qua với số phiếu cao nhất, có chất lượng cao.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ