• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Tô Lâm: Giữ bình yên và tạo điều kiện cho người dân đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

Thời sự 13/04/2019 12:49

(Tổ Quốc) - Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Trà Vinh tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ bình yên và tạo điều kiện cho người dân đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm...

Bộ trưởng Tô Lâm: Giữ bình yên và tạo điều kiện cho người dân đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh Cổng thông tin Bộ Công an

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh, thành phía Nam, chiều 12/4/2019, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao trước thành tựu phát triển mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý, Công an tỉnh Trà Vinh cần phân tích rõ nguyên nhân, dự báo các nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm và chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến các tội phạm hình sự, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", ma tuý, cờ bạc. Theo Bộ trưởng Tô Lâm cờ bạc, ma túy và "tín dụng đen" là tiền đề của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật hoặc gây án giết người cướp của.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Trà Vinh cần thực hiện tốt chương trình công tác đề ra trong năm 2019, lưu ý một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm và các nhóm công tác, giải pháp. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà...

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Trà Vinh tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ bình yên và tạo điều kiện cho người dân đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm...

Trước đó, ngày 12/4, trong buổi làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh nội dung triển khai nhiệm vụ đưa lực lượng công an chính quy về xã. Theo Bộ trưởng Tô Lâm việc này cần chú trọng "Hoàn thiện thể chế, hướng về cơ sở"; Đưa Công an chính quy về xã phải gần dân, sát dân, được dân tin yêu../.

Hà Bắc (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ