• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Tô Lâm: Hòa Bình cần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng

Thời sự 13/12/2018 06:24

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy Hòa Bình cần khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế; tập trung làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để có các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hòa Bình cần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh Cổng thông tin Bộ Công an

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, chiều 12/12/2018, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng , Trưởng đoàn Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình thông qua kết quả kiểm tra, đánh giá về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua.

Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an và tỉnh Hòa Bình…

Tại buổi làm việc này, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác triển khai nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, thực hiện những kiến nghị của Đoàn công tác số 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Đoàn công tác; tăng cường phối hợp, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án. Lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ án, vụ việc...

Phát biểu tại buổi làm việc này, thay mặt Đoàn công tác, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận những kết quả mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành của tỉnh Hòa Bình đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy Hòa Bình cần khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế; tập trung làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để có các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo….

Cuối cùng, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý Đoàn công tác tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo./.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ