• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng trực tiếp yêu cầu xử lý vụ cán bộ dâm ô trẻ em

Giáo dục 18/11/2019 10:29

(Tổ Quốc) - Theo thông tin từ Bộ LĐ-TBXH, ngày 17/11, ngay sau khi nắm thông tin báo chí phản ánh sự việc xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã điện thoại trực tiếp tới lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo và xử lý vụ việc.

Cụ thể, ngay sau khi nắm nội dung thông tin báo Thanh Niên phản ánh sự việc xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh qua bài viết: "TP.HCM: Nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội bị một cán bộ dâm ô”; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã điện thoại trực tiếp tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố... đề nghị chỉ đạo và xử lý vụ việc kịp thời, bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu bé tại trung tâm.

Cùng với đó, Bộ trưởng đã có công văn gửi tới lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở LĐTBXH Thành phố... kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng trực tiếp yêu cầu xử lý vụ cán bộ dâm ô trẻ em - Ảnh 1.

Bộ trưởng yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Trẻ em khẩn trương phối hợp cùng Sở LĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình sức khỏe và có biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu tại Trung tâm; xử lý trách nhiệm nhân viên Trung tâm vi phạm, báo cáo kết quả lên Bộ trưởng.

Trước đó, báo Thanh niên đăng tải bài báo có nội dung từ phản ánh của bạn đọc, nhiều trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TBXH thành phố bị một cán bộ dâm ô. Phóng viên sau đó đã vào cuộc điều tra, bóc trần sự thật về hành vi "bệnh hoạn" của vị cán bộ này.

Theo tìm hiểu, vị cán bộ đề cập trong bài viết chính là ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội Tp. Hồ Chí Minh.

Chiều 17/11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu ông Dũng lên làm việc để làm rõ những cáo buộc dâm ô các bé gái. Người này đã thừa nhận hành vi dâm ô đối với các bé gái đang được quản lý tại Trung tâm. Khi có những hành vi đó, ông Dũng đưa ra chiêu trò với các bé gái, như là cho hút thuốc lá, uống nước ngọt, hứa hẹn liên hệ với gia đình để làm thủ tục và can thiệp hồ sơ giúp các bé sớm hồi gia.

Công an quận Bình Thạnh ngay sau đó đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng.

Cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội cũng ra Quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Tiến Dũng- nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ- Giáo dục tư vấn để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Thời gian tạm đình chỉ là 15 ngày kể từ ngày 18/11/2019. Ông Dũng bị đình chỉ công tác do đã có hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại Trung tâm.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ