• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV

Thời sự 07/02/2020 18:31

(Tổ Quốc) - Việc lựa chọn các điểm đón đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị kỹ từ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, quân trang, đồ dùng chung để sẵn sàng đón công dân Việt Nam trở về từ các vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của visus corona (nCoV) gây ra. Hai địa điểm được lựa chọn là Trung đoàn 59, Sư đoàn 301 (Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) và trường Quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô tại thị xã Sơn Tây.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 1.

Theo kế hoạch phân công của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội giao nhiệm vụ cho trung đoàn 59 thuộc sư đoàn bộ binh 301 (Chương Mỹ, Hà Nội) và Trường quân sự Bộ tư lệnh thủ đô đón tiếp, cách ly 950 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc tại Trường quân sự Bộ tư lệnh thủ đô tại thị xã Sơn Tây nơi sẽ đón tiếp, cách ly những công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 3.

Những người Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua đường sân bay Nội Bài trong thời gian tới sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc tại một trong hai cơ sở này.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 4.

Trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện nhiễm bệnh thì người cách ly sẽ được chuyển sang bệnh viện. Nếu sau 14 ngày không có biểu hiện bệnh, người cách ly sẽ được chuyển về gia đình.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 5.

Điều kiện ăn ở cho người cách ly trong 14 ngày được chuẩn bị tốt nhất, tận dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 6.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị 2 cơ sở là: Sư đoàn 301 tại Xuân Mai, Chương Mỹ và trường Quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô tại Sơn Tây để chuẩn bị sẵn sàng đón những người Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 7.

Người được cách ly có giường chiếu riêng, đầy đủ chăn màn và có phòng sinh hoạt chung với bàn uống nước, TV để phục vụ nhu cầu về tinh thần, giải trí.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 8.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 9.

“Hiện chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện vận chuyển 950 người, chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo ăn ở cho những người này trong 14 ngày cách ly”, đại diện đơn vị cho biết.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 10.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đề nghị tăng cường 5 đội cơ động của Sở Y tế để cách ly điều trị cho nhân dân từ Trung Quốc về khi bố trí sinh hoạt tại doanh trại quân đội; các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp có sốt để cách ly.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 11.

Theo đó, việc lựa chọn các điểm đón đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị kỹ từ cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, quân trang, đồ dùng chung cho công dân trở về từ các vùng có dịch sử dụng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 12.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 13.

Khuôn viên trường bao gồm nhiều các hàng mục vui chơi giải trí như sân bóng đá, bóng chuyền, các hàng ghế đá... giúp những người dân thư giãn những ngày được cách ly đảm bảo an toàn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 14.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 15.

Phòng vệ sinh cũng được khử trùng và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo có thể phục vụ 20-30 người cùng sử dụng một lúc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 16.

Một cán bộ quân y tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh thủ đô phun hóa chất khử trùng chloramine B phía trong Trường Quân sự Bộ tư lệnh thủ đô.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 17.

Các hướng dân vệ sinh của Bộ Y tế được treo tại các khu vực dễ quan sát.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 18.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, mỗi người cách ly sẽ được nhận tiêu chuẩn ăn 57.000 đồng/ngày, giống với tiêu chuẩn của bộ binh.

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 19.

Các mẫu thực phẩm được lưu lại để đảm bảo việc kiểm định sau này.

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 20.

Theo kế hoạch phân công của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chuẩn bị 65 phương tiện là ô tô để vận chuyển công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch qua cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 21.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 22.

Công tác khử trùng được các cán bộ chiến sĩ thực hiện thường xuyên.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV - Ảnh 23.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch nCoV

 

 

 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ