• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công bố Cơ sở dữ liệu Việt Nam – Đất nước, Con người

Văn hoá 30/12/2019 20:19

(Tổ Quốc) - Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ Công bố Cơ sở dữ liệu Việt Nam – Đất nước, Con người

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công bố Cơ sở dữ liệu Việt Nam – Đất nước, Con người - Ảnh 1.

TS. Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ Trưởng Vụ Thư viện tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ Trưởng Vụ Thư viện cho biết: Mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) này nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu tạo thuận lợi cho người sử dụng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam; Cung cấp thông tin một cách toàn diện, góp phần bảo tồn di sản của dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào về đất nước, dân tộc, con người Việt Nam; Tận dụng nguồn lực, tăng cường mối liên hệ giữa các thư viện, chia sẻ và phổ biến các nguồn lực thông tin về đất nước, con người Việt Nam của các thư viện, trung tâm thông tin trong cả nước; Cung cấp dữ liệu về các dân tộc hỗ trợ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc; Quảng bá về Việt Nam là điểm đến du lịch lý tưởng đến bạn bè quốc tế, qua đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

TS. Vũ Dương Thúy Ngà cũng cho biết: CSDL Việt Nam – Đất nước, Con người bao gồm khoảng 100.000 biểu ghi thư mục, phản ánh các tài liệu về đất nước và con người Việt Nam; Tổng quan về Việt Nam, tỉnh, thành phố, các thư viện địa phương; Trong đó, với hơn 5.000 các tài liệu số và tài liệu đã được số hóa, có thể xem được toàn văn.

"Khi xây dựng CSDL Việt Nam - Đất nước, Con người, chúng tôi không chỉ hướng tới tạo nên một sản phẩm của thư viện, mà cao hơn thế đây chính là một địa chỉ để giúp cho bất cứ người dân Việt Nam nào, cũng như bạn bè quốc tế nếu quan tâm đến đất nước, con người Việt Nam có thể sử dụng CSDL này để tra cứu, tìm hiểu", bà Ngà nhấn mạnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công bố Cơ sở dữ liệu Việt Nam – Đất nước, Con người - Ảnh 2.

Ông Phạm Quang Quyền – Giám đốc Thư viện Đại học Nội vụ giới thiệu tổng quan về CSDL.

Giới thiệu về CSDL Việt Nam – Đất nước, Con người, ông Phạm Quang Quyền – Giám đốc Thư viện Đại học Nội vụ cho biết: Các tài liệu chung về Việt Nam có nội dung giới thiệu về văn hóa, lịch sử, con người, địa danh Việt Nam; Tài liệu về địa phương, vùng miền nói riêng: bao gồm các nội dung về văn hóa, du lịch, lễ hội, phong tục, lịch sử, địa danh, danh nhân của địa phương, vùng miền; Tài liệu về các dân tộc Việt Nam – đại gia đình các dân tộc Việt Nam.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công bố Cơ sở dữ liệu Việt Nam – Đất nước, Con người - Ảnh 3.

Giao diện trang chủ các bộ sưu tập của cơ sở dữ liệu Việt Nam - Đất nước, con người

CSDL thư mục và CSDL toàn văn, cho phép người dùng có thể truy cập và sử dụng tài liệu số. Các dạng tài liệu được phản ánh trong CSDL: Văn bản (sách, bài trích báo, tạp chí); Hình ảnh; Video; Tài liệu có giá trị trên internet… CSDL Việt Nam – Đất nước, Con người được xây dựng và quản lý trên phần mềm DSPACE - một phần mềm mã nguồn mở, được cung cấp miễn phí với các chức năng cho phép tùy chỉnh giao diện sử dụng, tùy chỉnh siêu dữ liệu, có thể cấu hình liệt kê và tìm kiếm. Cho phép xác thực tài khoản người dùng, có khả năng bảo mật, tương thích nhiều tiêu chuẩn, hỗ trợ đa ngôn ngữ, hỗ trợ biên mục theo chuẩn Dublin Core..., ông Quyền cho biết.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công bố Cơ sở dữ liệu Việt Nam – Đất nước, Con người - Ảnh 4.

Bà Lại Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Ninh Bình chia sẻ ý kiến về CSDL.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công bố Cơ sở dữ liệu Việt Nam – Đất nước, Con người - Ảnh 3.

Ông Trần Tuấn Hà - Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đóng góp ý kiến về CSDL.

Tại lễ công bố, các đại biểu đánh giá cao việc xây dựng CSDL Việt Nam – Đất nước, Con người của Ban Biên soạn mà trực tiếp là Vụ Thư viện. Đồng thời khẳng định: Đây là sản phẩm, công trình vô cùng quý báu đối với Ngành Thư viện. Không chỉ là phương tiện giúp cho người đọc phát triển văn hóa đọc, còn là nguồn học liệu quý đối với các Trường học trên cả nước. Đặc biệt là CSDL này rất cần thiết cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để CSDL khi được hoàn thiện sẽ đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong và ngoài nước.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ