• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL đẩy mạnh hợp tác với Đan Mạch trong số hóa bảo tàng

Văn hoá 10/09/2024 21:29

(Tổ Quốc) - Ngày 10/9, tại Copenhagen, Đan Mạch, trong khuôn khổ Tuần văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển và Đan Mạch năm 2024, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc Bộ Văn hóa Đan Mạch.

Dự buổi làm việc về phía Bộ VHTTDL Việt Nam còn có bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; bà Nguyễn Thị Phương Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo; bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc; bà Dương Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị.

Bộ VHTTDL đẩy mạnh hợp tác với Đan Mạch trong số hóa bảo tàng  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương và đoàn công tác làm việc với Bộ Văn hóa Đan Mạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Torsten Asbjørn Andersen, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của Bộ VHTTDL Việt Nam sang thăm và việc với Bộ Văn hóa Đan Mạch. 

Trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Đan Mạch, Thứ trưởng Torsten Asbjørn Andersen bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác  này sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Văn hóa Đan Mạch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhắc lại những kết quả mà hai bên đã đạt được trong việc triển khai Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa thông qua hỗ trợ ODA trong giai đoạn 2005-2015, kéo dài đến 2018, trong đó bao gồm các lĩnh vực: đối thoại chính sách, Dự án Giáo dục Nghệ thuật, Dự án Văn học thiếu nhi, Dự án Không gian Nghệ thuật và Dự án Quản lý các sự kiện nghệ thuật.

Đồng thời, thông qua Quỹ phát triển và trao đổi văn hóa (Cultural Development and Exchange Fund), Đan Mạch đã hỗ trợ dự án nghệ thuật đương đại và thúc đẩy hợp tác và sáng tạo giữa các nghệ sỹ Việt Nam và Đan Mạch.

Bên cạnh đó, nhờ có sự hỗ trợ, phối hợp của Đan Mạch, Bộ VHTTDL đã tổ chức được chuỗi các hội thảo đối thoại chính sách về lĩnh vực mỹ thuật, điện ảnh, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa và sáng tạo, phát triển thành phố sáng tạo... và xây dựng được thương hiệu Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa (Monsoon Music Festival) trở thành lễ hội âm nhạc thường niên tại Hà Nội. 

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục có những hội thảo quốc tế với sự tham gia của Đan Mạch về công nghiệp văn hóa hoặc phát triển thành phố sáng tạo. Đồng thời, những nghệ sĩ của Đan Mạch sẽ tiếp tục tham dự Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa.

Bộ VHTTDL đẩy mạnh hợp tác với Đan Mạch trong số hóa bảo tàng  - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Đan Mạch trong nhiều năm qua, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách văn hóa và nâng cao năng lực trong quản lý văn hóa. 

Hiện nay, Việt Nam và Đan Mạch đang xây dựng Kế hoạch hành động chung Việt Nam- Đan Mạch 2024-2025 trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh (GSP), Bộ VHTTDL đã phối hợp đóng góp ý kiến xây dựng và nhấn mạnh “hợp tác trong đối thoại chính sách về quản lý và phát triển văn hóa nghệ thuật, tập trung vào tính bền vững và chuyển đổi xanh” là một trong những lĩnh vực ưu tiên cho hợp tác tương lai trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Đan Mạch thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi chuyên gia, nghệ sĩ... 

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương hiện nay có 4 Bảo tàng lớn và uy tín trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ VHTTDL, là nơi lưu giữ nhiều kiệt tác và bảo vật quốc gia. Đồng thời các Bảo tàng này đang trong quá trình triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số, kết hợp biểu diễn nghệ thuật cho công chúng nhằm thu hút khách tham quan và đảm bảo sự tiếp cận cho cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ phía Đan Mạch trong việc số hóa bảo tàng và làm mới các di sản văn hóa thông qua chuyển đổi số nhằm phát triển các thiết chế văn hóa một cách bền vững.

"Một số bảo tàng của chúng tôi hiện còn hạn chế về diện tích và đang có kế hoạch mở rộng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có được một vài hình mẫu về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của các bảo tàng", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên xem xét khả năng phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên ngành, khảo sát, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực số hóa bảo tàng và làm mới các di sản. 

Bộ VHTTDL đẩy mạnh hợp tác với Đan Mạch trong số hóa bảo tàng  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Thứ trưởng Torsten Asbjørn Andersen trao quà lưu niệm.

Bày tỏ tán thành các đề xuất mà Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nêu ra, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch Torsten Asbjørn Andersen cho biết hiện nay, việc số hóa các bảo tàng đang được Đan Mạch ưu tiên đẩy mạnh.

"Chúng tôi đã ứng dụng khoa học công nghệ rất nhiều vào việc trưng bày các hiện vật để tăng trải nghiệm cho du khách. Đặc biệt là ở các bảo tàng lịch sử, việc áp dụng khoa học công nghệ giúp người tham quan bảo tàng dễ dàng cảm nhận và hiểu hơn về bối cảnh và giá trị của các hiện vật. 

Bên cạnh đó việc số hóa giúp lưu giữ, bảo quản các hiện vật cho thế hệ mai sau, đặc biệt là những hiện vật đã bị phá hủy hoàn toàn", Thứ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch cho hay.

Ông Torsten Asbjørn Andersen khẳng định Bộ Văn hóa Đan Mạch sẵn lòng hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện số hóa bảo tàng với Việt Nam.

Bộ VHTTDL đẩy mạnh hợp tác với Đan Mạch trong số hóa bảo tàng  - Ảnh 4.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch cũng cho biết Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với Việt Nam trong phát triển công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những lĩnh vực chính mà Bộ Văn hóa Đan Mạch đang tập trung phát triển.

Ngoài văn hóa truyền thống, Đan Mạch cũng đang đẩy mạnh phát triển ngành điện ảnh và công nghiệp game.

Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng cũng sẵn sàng hợp tác để nâng cao năng lực trong quản lý văn hóa, đặc biệt là chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra phương pháp hợp tác để cùng phát triển. Hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ đạt được những thành tựu tốt đẹp trong thời gian tới", Thứ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch bày tỏ.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ