• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập

Thời sự 31/10/2022 16:00

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Bộ VHTTDL đã tổ chức buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập theo Kế hoạch xác minh năm 2022.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi bốc thăm.

Theo ông Phạm Cao Thái - Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, việc xác minh tài sản, thu nhập tại Bộ VHTTDL được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 2.

Các đơn vị tiến hành bốc thăm.

"Thông qua công tác xác minh tài sản sẽ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập" - ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 3.

Buổi bốc thăm được tiến hành công khai, minh bạch với quy trình ngẫu nhiên để lựa chọn ra những người được xác minh tài sản, thu nhập tại các đơn vị trên.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy yêu cầu, dựa trên kết quả bốc thăm này, Thanh tra Bộ VHTTDL cần khẩn trương xây dựng dự thảo về kế hoạch tiến hành xác minh để sớm trình Lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập - Ảnh 4.

Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL công bố người được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập.

"Quá trình xác minh tài sản, thu nhập phải được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan và trung thực" - Thứ trưởng yêu cầu.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ