• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bốc thăm trúng Thái Lan, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại giải châu Á

Thể thao 24/05/2022 13:53

(Tổ Quốc) - Đội tuyển U17 Việt Nam thêm một lần rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại U17 châu Á.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Đây là bảng đấu được đánh giá khó khăn dành cho U17 Việt Nam.

Bốc thăm trúng Thái Lan, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại giải châu Á - Ảnh 1.

Danh sách các bảng đấu vòng loại U17 châu Á 2023.

Bóng đá Thái Lan vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ với Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Các cấp độ tuyển trẻ Thái Lan gần đây nhận được sự quan tâm lớn. Ngoài ra, LĐBĐ Thái Lan cũng chú trọng việc gọi các cầu thủ được đào tạo tại châu Âu về thi đấu cho đội tuyển.

Đài Bắc Trung Hoa cũng từng không ít lần khiến các cấp độ đội tuyển Việt Nam phải "toát mồ hôi" khi chạm trán ở vòng loại. Gần đây nhất, tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam đã phải rất vất vả mới thắng được U23 Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 1-0 nhờ ghi bàn của hậu vệ Lê Văn Xuân.

Tại vòng loại U17 châu Á, các đội được chia vào 10 bảng đấu. 10 đội đầu bảng cùng 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành quyền lọt vào VCK. Với thể thức này, các đội vừa phải cố kiếm được nhiều điểm số, vừa cần đạt hiệu số bàn thắng bại cao nhất có thể.

Cùng bảng với Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa, U17 Việt Nam vừa khó giành được ngôi đầu, vừa có nguy cơ không thể xếp thứ hạng cao khi so sánh thành tích trong trường hợp đứng nhì bảng. Ở vòng loại diễn ra 3 năm trước, đoàn quân áo đỏ cũng từng bị loại một cách đáng tiếc vì không nằm trong nhóm các đội nhì bảng xuất sắc nhất. 

Với sự đầu tư trong thời gian gần đây, hi vọng U17 Việt Nam sẽ vượt qua chông gai để giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2023 tổ chức tại Bahrain.

- Các trận đấu thuộc bảng đấu của U17 Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 5/10 đến ngày 9/10 cuối năm nay.

- U17 Việt Nam từng 7 lần góp mặt tại VCK U17 châu Á. Thành tích tốt nhất là xếp thứ tư chung cuộc ở giải đấu năm 2000 tổ chức trên sân nhà.


Lupo

NỔI BẬT TRANG CHỦ