(Toquoc)–Dịch cúm đang lan nhanh, người dân bối rối, lo lắng không biết ứng xử thế nào với cúm
(Toquoc)– Dịch cúm đang lan nhanh và diễn biến phức tạp, trong khi người dân bối rối, lo lắng không biết ứng xử với loại virus này như thế nào.
Thiếu thông tin hướng dẫn
Ngày 29/7, Hà Nội tiếp tục có thêm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Đây là một nhân viên người Trung Quốc làm việc tại tòa nhà Viglacera, số 1, đường Láng Hòa Lạc, Hà Nội, khu nhà 34T, Trung Hòa – Nhân Chính – nơi ở của bệnh nhân này đã được phun thuốc khử khuẩn.
Ban quản lý tòa nhà Viglacera đã có thông báo tới các công ty thuê văn phòng về thông tin dịch cúm đã “lan” tới tòa nhà và có các biện pháp bảo vệ nhân viên mình.
Người nhiễm cúm A(H1N1) cần được phát hiện và cách ly sớm (Ảnh: T.Xuân)
Chị Hạnh –nhân viên của Công ty bảo hiểm Quân đội, thuê tại tòa nhà cho hay, tới chiều nay khi có các thông tin về cúm A/H1N1, công ty đã đặt khẩu trang về phát cho các nhân viên. Hầu hết các nhân viên đều lo lắng vì không biết ứng xử ra sao ngoài… đeo khẩu trang- chị Hạnh cho biết.
Tình trạng chủ quan và thiếu thông tin của người dân không chỉ diễn ra ở khu vực không có dịch mà cả trong vùng dịch.
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 chiều nay, một vị đại diện Bộ Quốc phòng cho hay, khi tới kiểm tra tòa nhà Viettel số 1, Giang Văn Minh hôm qua, ông thấy vẫn còn những nhân viên ý thức chưa cao. “Chúng tôi tới kiểm tra họ mới đeo khẩu trang, thậm chí đeo sai. Dịch cúm chúng ta không làm rùm beng nhưng người dân cũng không thể chủ quan” – vị này cho hay.
Hiện tầng 5 tòa nhà này vẫn có 79 nhân viên phải cách ly tại chỗ, ngoài ra, hai nhân viên khác đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận định rằng, các ca nhiễm cúm tại Việt
Bộ trưởng Triệu chỉ đạo, tại các địa điểm đông người như trường học, khu công nghiệp, bến tàu, siêu thị… phải có các hướng dẫn người dân cách ứng phó với dịch, hay đơn giản là chỉ cho họ cách dùng khẩu trang, dùng thuốc tamiflu như thế nào cho đúng?
Theo Tiểu ban tuyên truyền, ngày mai sẽ phát hành ba bộ tài liệu cho các trường học gồm khuyến cáo phòng chống cúm, hướng dẫn phòng chống đại dịch cúm cho người (dành cho ban chỉ đạo tại các trường học) và tờ rơi Hãy phòng chống đại dịch cúm A/H1N1.
Nhanh chóng có mô hình bệnh viện dã chiến
Bộ trưởng Triệu ghi nhận các địa phương phản ứng nhanh với dịch bệnh, phát hiện các ổ dịch nhanh, đồng thời yêu cầu trường Ngô Thì Nhiệm và Nguyễn Khuyến nhanh chóng có báo cáo sơ kết về công tác chống dịch để cho các nơi tham khảo, nhân rộng.
Trong khi đó, theo Tiểu ban điều trị, hôm qua Hội đồng điều trị cúm A/H1N1 đã họp và thống nhất sửa đổi một số nội dung cơ bản trong điều trị cúm A/H1N1 và sẽ nhanh chóng triển khai tới các địa phương.
Ông Lý Ngọc Kính, trưởng tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm A/H1N1, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo, tới những nơi đông người, người dân nên đeo khẩu trang để ngăn mầm bệnh. Người dân nên dùng khẩu trang ngoại khoa (khẩu trang y tế) và khẩu trang N95 – đây là hai loại Bộ Y tế đã kiểm nghiệm và hiệu quả. Các loại khẩu trang khác thì Bộ không rõ các công dụng. Ông Kính cũng khẳng định, người dân không nên dùng thuốc tamiflu tự tiện mà phải có chỉ định của bác sĩ. Nếu không sẽ gây lãng phí và đặc biệt là người đó có thể bị kháng thuốc tamiflu./. |
Tiểu ban cũng sẽ phối hợp với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng xây dựng bệnh viện dã chiến trong trường hợp bùng phát bệnh nhân cúm A/H1N1. Về nội dung này, người đứng đầu ngành Y tế chỉ đạo, tiểu ban nên chủ động xây dựng mô hình bệnh viện dã chiến tại các ổ dịch. “Phải thành lập được mô hình cho các trường hợp cụ thể như tại trường học, khu công nghiệp, tòa nhà để khoanh vùng dịch nhanh” – ông Triệu nói.
Theo đó, Tiểu ban này sẽ phải đưa ra được các chức danh, tiêu chí cần và đủ cho bệnh viện dã chiến như cử ai làm giám đốc, phó giám đốc, các phòng ban chức năng, trong trường hợp nào thì thành lập bệnh viện dã chiến, tham khảo các quy định của ngành giáo dục: cho học sinh nghỉ mấy ngày thì do ai quyết định?... Tất cả các vấn đề này theo bộ trưởng Triệu, lẽ ra các cơ quan phải tiên liệu tới ngay khi bắt đầu mùa dịch.
Bộ trưởng Triệu cho biết, mô hình cách ly của Viettel cũng là cách làm hay và các cơ quan phải lưu ý lo chỗ ăn ở tốt cho các nhân viên cách ly, “nếu không cẩn thận, những người cách ly này không phải ốm vì cúm A/H1N1 mà ốm vì điều kiện ăn ở không tốt” – Bộ trưởng nhấn mạnh./.
Song Đào
Tin liên quan:
>> Con nhiễm cúm phụ huynh ‘kêu trời’
>> ‘Bệnh viện dã chiến’ Ngô Thời Nhiệm
>> Xuất hiện ổ dịch cúm A(H1N1) trong cộng đồng
>> Người Sài Gòn mang khẩu trang trong bức bối