• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bóng đá nữ Đông Nam Á có bước tiến lớn: Báo quốc tế gọi tên Việt Nam và Philippines

Thể thao 18/07/2023 13:10

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Việt Nam và Philippines đang sẵn sàng bước vào kỳ World Cup bóng đá nữ 2023.

Theo thông tin từ Nikkei, trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nam Đông Nam Á mới chỉ chơi được một trận tại World Cup. Đó chính là Indonesia với thất bại 6-0 trước một đội Hungary tài năng vào năm 1938.

Tạp chí Sportkroniek của Hà Lan đã chỉ trích họ một cách gay gắt: "Khi không sở hữu bóng, những cầu thủ này có xu hướng ... không làm gì cả!"

Sau nhiều thập kỷ, bóng đá Đông Nam Á lại đến với World Cup và lần này lịch sử liên tiếp gọi tên tuyển nữ. Đội tuyển nữ Thái Lan đã tham dự World Cup 2 lần năm 2015 và 2019. Và năm nay, Việt Nam và Philippines là 2 đội đại diện là cho khu vực 650 triệu dân yêu bóng đá tham dự giải đấu 32 đội do Australia và New Zealand đồng đăng cai, khai mạc vào ngày 20/7.

Bóng đá nữ Đông Nam Á có bước tiến lớn: Báo quốc tế gọi tên Việt Nam và Philippines - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam và Philippines thi đấu tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Ảnh: Nikkei/Getty.

Trong lần đầu tiên tham dự, ai cũng dự đoán được những khó khăn mà 2 tuyển nữ Việt Nam và Philippines gặp phải. Tuy nhiên, phải giành được suất dự giải đấu tầm cỡ nhất thế giới mới có thể giúp đưa nền bóng đá quốc gia và trên toàn khu vực lên một tầm cao mới.

Nâng cao sự quan tâm đến bóng đá nữ quốc gia

Người hâm mộ Việt Nam lâu nay thường theo rất sát đội tuyển bóng đá nam. Khi Những ngôi sao vàng lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2018 và lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018, hàng trăm nghìn cổ động viên đã đổ ra trên các con đường ở Hà Nội và TP.HCM.

Và sự ủng hộ cho đội nữ khi họ giành được vị trí tại World Cup không được rầm rộ như vậy, một phần do đại dịch Covid-19 toàn cầu.

Tiền đạo ngôi sao Huỳnh Như nói với Nikkei Asia: "Đất nước rất vui mừng và tự hào về thành tích của chúng tôi nhưng vì nó diễn ra trong thời kỳ Covid-19, tiếc là chúng tôi không thể tổ chức những bữa tiệc lớn. Rất nhiều cầu thủ của chúng tôi đã mắc Covid-19, có những thời điểm chúng tôi chỉ có một vài cầu thủ còn đủ sức khỏe tập luyện. Vì vậy chúng tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi đủ điều kiện tham dự World Cup. Chúng tôi hy vọng rằng đây là lần đầu tiên mở đường cho nhiều cơ hội tham dự khác tương lai."

Trong bảng của mình, Việt Nam phải đá với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ trước khi gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan – đương kim á quân hiện tại. "Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời và tôi rất háo hức được thi đấu với đội bóng hay nhất thế giới với những cầu thủ hàng đầu", Huỳnh Như chia sẻ. Trong khi bóng đá là niềm đam mê của người Việt Nam, nhưng ở Philippines, môn thể thao phổ biến nhất thế giới này lại đứng sau "ba chữ B" là bóng rổ, bi-a và quyền anh. Cho đến năm 2010, bóng đá nam Philippines đã dành được phần nào vị thế trong khu vực nhưng vẫn chưa thể tiến gần đến World Cup. Nhưng bóng đá nữ đã làm được và hiện họ đang mong chờ được thi đấu với nước đồng chủ nhà New Zealand, cùng với Thụy Sĩ và Na Uy.

Dù vậy, tiếng vang đội tuyển nữ Philippines mang lại có thể chưa nhiều. Bình luận viên truyền hình Ryan Fenix nói: World Cup rõ ràng có thể có ý nghĩa rất lớn nhưng hiện đang bị lấn át trước FIBA Basketball World Cup, giải đấu bóng rổ Philippines sẽ đồng tổ chức vào cuối năm nay".

Giúp nâng tầm bóng đá nữ khu vực

Tiền đạo bóng đá nữ Sarina Bolden cho biết chuyến tham dự World Cup lần này mang đến một cơ hội lớn.

Bolden nói. "Tôi vẫn đang nói chuyện với những người thậm chí còn không biết có đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines và tôi biết rằng việc tham dự World Cup sẽ giúp cộng đồng nhận thức nhiều hơn về chúng tôi. Tôi hy vọng những đứa trẻ nhỏ hơn và mọi người ở mọi lứa tuổi muốn tham gia nhiều hơn vào bóng đá. Việc chúng tôi có mặt tại đấu trường quốc tế có tác dụng rất lớn."

Từ kinh nghiệm của Thái Lan, việc đội tuyển nữ nước này xuất hiện tại World Cup trước đây đã có tác động đáng kể đến vị thế của nền bóng đá quốc gia này.

Matt Riley, tác giả của cuốn Thai Football Tales, cho biết: "Những lần tham gia đó mang lại cơ hội cọ xát có giá trị và giúp nâng cao vị thế của bóng đá nữ trong nước. Sự kiện cũng thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng, phương tiện truyền thông đưa tin và cơ hội tài trợ".

Và khi điều tương tự xảy ra ở những nơi khác thì nền bóng đá nữ cả khu vực sẽ được hưởng lợi.

Tại Việt Nam, công ty VMG Media đã mua bản quyền phát sóng các trận đấu với vị trí múi giờ của Australia và New Zealand không chênh lệch quá nhiều với Đông Nam Á, một quan chức công ty chia sẻ với Nikkei rằng họ kỳ vọng sẽ có lượng khán giả đáng kể.

Đội trưởng tuyển Việt Nam Trần Thị Thùy Trang nói: "Hy vọng đây sẽ là nền tảng để bóng đá nữ phát triển hơn nữa. Nhìn chung, bóng đá nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển. Tôi hy vọng sẽ có nhiều lần chúng tôi được thi đấu tại World Cup. Điều này sẽ giúp bóng đá nữ nước nhà có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và tiến bộ hơn nữa".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ