• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bóng đá Thái Lan lên kế hoạch dài hơi 20 năm

Thể thao 21/04/2020 15:38

(Tổ Quốc) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa có một cuộc họp với các bộ phận liên quan nhằm vạch ra kế hoạch tương lai cho bóng đá với lộ trình lên đến 20 năm.

Giới truyền thông Thái Lan mới đây đã đăng tải thông tin cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa có một cuộc họp với các bộ phận liên quan nhằm vạch ra kế hoạch tương lai cho bóng đá với lộ trình lên đến 20 năm. Theo đó, FAT muốn áp dụng theo mô hình phát triển bóng đá của Qatar với việc đầu tư tối đa cho bóng đá trẻ, hướng đến tương lai lâu dài và không đặt nặng vấn đề thành tích.

Bóng đá Thái Lan lên kế hoạch dài hơi 20 năm - Ảnh 1.

Theo đó, tương tự như Qatar trước đó tập trung vào phát triển bóng đá trẻ, xây dựng các học viện bóng đá theo mô hình La Masia của Barca (Lò đào tạo có khoảng 70 nhân viên sẽ theo dõi sự trưởng thành của tối đa là 75 học viên, tuổi từ 11 tới 18. Trong số những nhân viên ở đây có các huấn luyện viên, bác sĩ, nhà dinh dưỡng, đầu bếp, nhà tâm lý và các chuyên gia thể lực. 50% các học viên tốt nghiệp La Masia được thi đấu cho Barca) nòng cốt cho đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ trẻ sẽ liên tục được thi đấu, cọ xát ở các cuộc tranh tài để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Quá trình này mang lại cho Qatar chức vô địch Asian Cup 2019 vừa qua và cũng là lực lượng tham gia World Cup 2022.

Tờ Siam Sport cho rằng, Qatar là đại diện cho việc đào tạo bóng đá trẻ và có thể đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai.

"Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ để thi đấu trong mọi cuộc tranh tài. Do vậy, người hâm mộ phải biết nhìn vào tương lai của đội tuyển quốc gia" - Tờ Siam Sport nhấn mạnh.

Được biết, trong kế hoạch này, ở ASIAD hay các giải đấu tương tự, Thái Lan sẽ ưu tiên lứa trẻ tuổi được lựa chọn làm nòng cốt cho đội tuyển quốc gia thay vì sử dụng đội hình theo đúng độ tuổi.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ