• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bóng đá Việt Nam 2021: Duy trì ổn định giải đấu quốc nội tạo bước đệm cho cấp độ đội tuyển

Thể thao 13/02/2021 09:12

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh việc tổ chức các giải đấu quốc tế gặp nhiều khó khăn, sự ổn định của các giải đấu quốc nội là điều cần thiết để giữ phong độ cho cầu thủ.

Duy trì, ổn định giải đấu quốc nội song song với phòng, chống dịch

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều giải đấu bóng đá quốc tế liên tục thay đổi lịch đấu, thậm chí bị hủy. Trong năm 2020, ngoại trừ ĐT U23 tham dự VCK U23 châu Á 2020 và đội tuyển nữ tham dự Vòng loại thứ 3 Olympic 2020, sau đó từ tháng 3 cho đến nay, hầu hết hoạt động thi đấu bóng đá quốc tế đều bị ngưng trệ. Điều này buộc FIFA, AFC và AFF đã có những sự điều chỉnh và có một số sự kiện phải lùi sang 2021.

(Bài Tết) Bóng đá Việt Nam 2021: Duy trì ổn định giải đấu quốc nội tạo bước đệm cho cấp độ đội tuyển - Ảnh 1.

Các giải đấu quốc nội cần được duy trì, ổn định song song với công tác phòng, chống dịch (Ảnh: VPF)

Trong bối cảnh các giải đấu quốc tế không thể tổ chức, việc duy trì, phát triển giải đấu quốc nội song song với công tác phòng, chống dịch được xem là yếu tố quan trọng nhằm giúp cầu thủ có môi trường thi đấu, giữ phong độ. Điều này đã được bóng đá Việt Nam chứng minh thông qua thành công của giải đấu V-League 2020 vừa qua.

"Việt Nam là một trong số ít các quốc gia hoàn thành hệ thống thi đấu trong năm 2020. Trong điều kiện không có các hoạt động quốc tế thì việc duy trì các giải đấu trong nước là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho năm 2021. Với môi trường trong nước tốt như vậy, các cầu thủ của chúng ta đã điều kiện thuận lợi để duy trì tốt phong độ thông qua tập luyện và thi đấu tại các giải đấu chính thức của quốc gia" – ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF cho biết.

Bên cạnh giải đấu V-League, các giải trẻ cũng được duy trì. Lần lượt các giải đấu U15, U17, U19 hay U21 đều "cán đích" một cách an toàn. Đây cũng là một trong các yếu tố mà HLV trưởng Park Hang-seo và các thành viên ban huấn luyện của các đội tuyển quốc gia từ Futsal đến bóng đá nữ, các đội tuyển đều rất vui mừng. Do đó, việc duy trì, ổn định các giải bóng đá nội là một trong những mục tiêu hàng đầu của bóng đá năm 2021 nhằm đảm bảo được chất lượng cầu thủ cho ĐTQG và U22 Việt Nam.

"Do ảnh hưởng của dịch bệnh, những trận quốc tế giao hữu bị hạn chế nên sự chuẩn bị gặp nhiều khó khăn. Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho ĐTQG cũng như U22 Việt Nam với những mục tiêu trong năm 2021, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp phù hợp" - Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói.

Chia nhỏ các đợt tập trung trong năm 2021

Dẫu vậy, việc điều chỉnh và lùi một số sự kiện từ năm 2020 sang năm 2021 khiến cho lịch thi đấu các giải đấu quốc tế lẫn trong nước trở nên dày đặc, buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải có sự điều chỉnh và chuẩn bị để đảm bảo bởi bên cạnh các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thường niên, năm 2021 các đội tuyển sẽ phải tham dự thêm một số giải đấu quan trọng của năm 2020, trong đó có AFF Suzuki Cup và các trận đấu thuộc Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Số lượng giải đấu tăng lên trong khi quỹ thời gian là không đổi.

(Bài Tết) Bóng đá Việt Nam 2021: Duy trì ổn định giải đấu quốc nội tạo bước đệm cho cấp độ đội tuyển - Ảnh 2.

Sự ổn định trong các giải đấu quốc nội tạo tiền đề cho cấp độ đội tuyển (Ảnh: VFF)

Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2020, AFC đã ra quyết định trước ngày 15/6/2021 phải hoàn thiện tất cả những trận đấu của vòng loại thứ hai World Cup Qatar 2022 nhằm có quỹ thời gian chuẩn bị cho vòng loại thứ ba và cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Điều này đồng nghĩa với việc quỹ thời gian còn lại từ tháng 6/2021 đến 2022 rất ngắn, nhưng nhiệm vụ của AFC là phải chọn ra các đội xuất sắc nhất tham dự World Cup Qatar 2022. trong khi đó, Theo đề xuất của Ban thi đấu AFF, thời điểm tổ chức AFF Suzuki Cup sẽ dời sang tháng 12/2021, dự kiến từ 5/12/2021 đến 1/1/2022, tức là sau khi kết thúc SEA Games 31.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 2 vừa qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho một số đội tại bảng G của ĐT Việt Nam như Thái Lan, Malayisa, Indonesia đều muốn dời lịch thi đấu trong tháng 3. Ngay sau đó, AFC đã thông qua việc cho hoãn toàn bộ các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, các trận đấu vào tháng 3 sẽ lùi đến tháng 10, trong khi các trận vào tháng 6 sẽ lùi sang tháng 11.

"Chúng tôi đưa ra phương án phù hợp vừa đảm bảo duy trì các giải đấu bóng đá, vừa phù hợp với các thay đổi theo thực tế. Theo kế hoạch ĐTQG Việt Nam dự kiến sẽ có 6 đợt tập trung trong năm 2021. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ tập trung cho vòng loại U22 châu Á 2022 vào tháng 10, đồng thời lấy đây làm bước đệm chuẩn bị cho SEA Games 31. Các đợt tập trung sẽ được chia nhỏ nhưng là điều cần thiết giúp HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện có sự chuẩn bị kỹ lưỡng" – ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ