• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được tháo bỏ

Thực hiện: Nam Nguyễn | 24/08/2021

(Tổ Quốc) - Hàng rào tôn dài 200m chia đôi ngõ 54 phố Ngọc Hồi nằm giữa thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) và phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đã được tháo dỡ sau 2 ngày dựng lên.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 1.

Theo người dân ở đây cho biết, đêm 22/8, dãy hàng rào cao 2m dài 200m được thiết lập từ đầu tới cuối ngõ 54 Ngọc Hồi ngăn cách thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) với phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 2.

"Hiện nay ngõ 54 Ngọc Hồi có 1 chợ dân sinh giáp ranh thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) quản lý. Chúng tôi nhận thấy nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra sau khi khu HH Linh Đàm cũng đã có nhiều ca F0, nguy cơ lây nhiễm cao. Do vậy, trong đêm 22/8, địa phương đã cho lập hàng rào tôn tính từ mép nhà của thị trấn Văn Điển ra đến mép tường rào là với khoảng cách là 1,5 m để đảm bảo phòng chống dịch", một lãnh đạo thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì cho biết.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 3.

"Ba ngày nay kể từ khi dựng hàng rào, việc buôn bán của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí khách quen ở ngay bên đối diện đường cách chưa đầy 5 m cũng không được phép sang đây mua hàng", một người dân sống tại đây nói.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 4.

Hình ảnh được ghi lại trưa ngày 24/8, người dân mua bán qua "bức tường" tôn cao gần 2m.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 5.

Tuy nhiên khoảng 17h30 chiều nay (24/8), lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành tháo dỡ hàng rào ngăn giữa hai quận huyện này.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 6.

"Sau khi tiếp thu ý kiến người dân, thị trấn quyết định dỡ hàng rào này để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại địa phương" - ông Lê Ngọc Thường, Chủ tịch thị trấn Văn Điển cho biết.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 7.

"Hàng rào này gây bất tiện trong việc đi đường, cản trở giao thông, ô tô không thể vào được ngõ. Giờ mà có cháy trong ngõ thì không biết xe chữa cháy vào như thế nào? ", một người dân cho biết.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 8.

Bức tường tôn dài 200m được dựng lên dọc tuyến đường.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo bỏ bức tường tôn.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 10.

"Rất hoan nghênh việc lãnh đạo tiếp thu ý kiến của nhân dân và có phương án xử lý nhanh chóng. Việc phòng dịch là rất cần thiết nhưng cần phải có những phương án đúng và hợp lý hơn" - một người dân nói.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 11.

Những tấm chắn bằng tôn nhanh chóng được tháo xuống sau hai ngày dựng lên.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 12.

Tấm tôn nhanh chóng được thu dọn, chuyển lên xe tải sau khi được tháo bỏ.

"Bức tường" tôn cao 2 m, dài 200m chia đôi đường tại Hà Nội để... phòng dịch được thảo bỏ - Ảnh 13.

Hàng rào ngăn giữa hai quận huyện nhìn từ trên cao.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ