• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bước tiến du lịch Thái Lan: Bất ngờ điều kiện đón du khách quốc tế trở lại trong tháng 10

Du lịch 25/08/2020 11:03

(Tổ Quốc) - Thái Lan đón đầu kế hoạch du lịch trong dịch bệnh và có điều kiện đón du khách quốc tế trở lại.

Theo hãng CNN, với hy vọng kế hoạch đón du khách trong kỳ nghỉ đông sắp tới, Thái Lan đã lên kế hoạch đưa ra yêu cầu đối với du khách phải dành thời gian vài tuần ở lại nước này và chỉ khoanh vùng du lịch trong các khu vực được chỉ định.

Bước tiến du lịch Thái Lan: Bất ngờ điều kiện đón du khách quốc tế trở lại trong tháng 10 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Trong thời gian qua, Thái Lan liên tục đối mặt với khủng hoảng dịch bệnh và ngành du lịch nước này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong một diễn đàn công khai vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan - Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, quốc gia này đang có kế hoạch đón du khách quốc tế thông qua chương trình "Safe and Sealed" ( An toàn và đảm bảo). Đây sẽ là bước tiến mới thúc đẩy kích cầu du lịch trở lại của Thái Lan.

Thái Lan thúc đẩy tương lai hồi phục xanh hậu dịch bệnh

Đại dịch Covid-19 có thể làm giảm lượng khí thải nhưng cần phải có thêm thời gian để khắc phục những tác động lâu dài.

"Tôi đã đề nghị Thủ tướng chấp thuận ấn định ngày đón khách quốc tế vào nước là vào 1/10. Tôi cũng đã yêu cầu đưa Phuket là điểm đến thí điểm và đã có chấp nhận phê duyệt từ Trung tâm Xử lý tình hình kinh tế", ông nói.

Nếu thành công, dự án sẽ tiếp tục mở rộng đối với các điểm đến khác. Theo kế hoạch, ban đầu du khách sẽ bay đến Phuket – hòn đảo lớn nhất ở Thái Lan và sẽ tiến hành cách ly tại một khu nghỉ mát chỉ định trong 14 ngày.

Ông Phiphat nhắc đến bãi biển Patong nổi tiếng và xem là mô hình áp dụng đầu tiên có thể hoạt động. Các khu vực đặc biệt dài 1km trong ba đến bốn khu nghỉ dưỡng được dựng lên để tạo không gian cho du khách tiến hành cách ly ở bãi biển theo chỉ định. Du khách cũng phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 ngay khi bắt đầu và kết thúc giai đoạn cách ly. Và sau đó, nếu kết quả tốt, họ có thể tự do đi lại trên đảo.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan - ông Phiphat Ratchakitprakarn cũng nói rằng du khách muốn đi du lịch ngoài Phuket sẽ phải ở trong khu vực cách ly thêm 7 ngày nữa và sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 lần thứ ba cũng như chốt giai đoạn cách ly kéo dài khoảng 21 ngày.

Nhân viên khách sạn làm việc trong khu vực sẽ không được phép ra khỏi khu vực mà không tiến hành cách ly và xét nghiệm Covid-19 nhằm ngăn chặn mức độ lây nhiễm của loại virus gây bệnh này.

Ông Yuthasak Supasorn, thống đốc Tổng Cục Du lịch Thái Lan nói trên CNN Travel rằng, kế hoạch này đã được chính phủ phê duyệt và tiếp theo sẽ là tổ chức một cuộc điều trần công khai để lấy ý kiến của người dân địa phương. Dự kiến kế hoạch này sẽ diễn ra vào tháng Chín.

Một bước tiến trong định hướng đúng

Theo CNN, giống với nhiều quốc gia khác phụ thuộc mạnh mẽ vào ngành du lịch, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của Thái Lan. World Bank thống kê, ngành du lịch nước này hiện đóng góp khoảng 15% trong GDP của toàn quốc.

Hiện tại, các chuyến bay thương mại quốc tế đã bị cấm nhưng không bao gồm các chuyến bay hồi hương. Người Thái Lan và người dân trở về từ các chuyến bay sẽ phải tập trung ở các cơ sở cách ly trong 14 ngày. Đến hiện tại, du lịch trong nước đang kích cầu trở lại để giải cứu cho ngày công nghiệp vốn đang bị tê liệt vì dịch bệnh. Thái Lan cũng không thông báo thêm bất kỳ ca nhiễm Covid-19 mới nào trong hơn ba tháng qua, khiến du khách cảm thấy an toàn hơn khi họ có kế hoạch kỳ nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, đối với các điểm đến như Phuket và Koh Samui – nơi không nằm trong khoảng cách có thể lái xe xung quanh Băng Cốc lại thiếu du khách trầm trọng.

Ông Bill Barnett – Giám đốc điều hành công ty tư vấn ở châu Á C9 Hotelworks nói rằng, kế hoạch đón du khách quốc tế vào Phuket là một bước đi đúng hướng. "Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có mức ảnh hưởng nghiêm trọng hơn và nỗ lực khởi động lại du lịch mới chỉ là bước đi nhỏ", ông Barnett nói. "An toàn và đảm bảo không thể nhanh chóng kích cầu du lịch trở lại mạnh mẽ nhưng nó lại là một bước tiến kích hoạt du lịch trong dịch bệnh. Vì vậy, tôi xem đây là một tín hiệu tích cực" - ông nhấn mạnh thêm.

Bác bỏ các chỉ trích cho rằng dự án tồn tại nhiều hạn chế, theo Barnet, điểm đến Phuket từ lâu đã chứng tỏ sức hấp dẫn đối với khách quốc tế và được ví là "những chú chim tuyết" trong du lịch mùa đông.

"Du lịch trải nghiệm trong hơn một tháng mùa đông tại điểm đến này có thể được đánh giá là bước đi hợp lý", ông Barnet nói đồng thời lưu ý rằng người Scandinavia, người Nga, người Đức đều trở lại Phuket mỗi năm và lựa chọn nghỉ dài ngày ở đây.

Một điều chắc chắn rằng, khi nhiệt độ giảm tại châu Âu thì "những con chim tuyết" sẽ bay và Phuket nên là một trong những điểm đến của chúng, ông Barnet nhấn mạnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ