• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Buôn lậu 5.000 con đỉa sống qua sân bay: Hành khách lĩnh án phạt hàng chục nghìn đô la Mỹ

Du lịch 29/05/2019 11:40

(Tổ Quốc) - Một du khách, bị bắt giữ với gần 5.000 con đỉa trong hành lý đã bị phạt 15.000 USD vì cố tình buôn lậu động vật sống vào Canada.

Hành khách trên, được xác định là Ippolit Bodounov đến từ khu vực Thác Niagara, Ontario, đã bay từ Nga đến Sân bay Quốc tế Toronto Pearson vào tháng 10/2018, mang theo 4.788 con đỉa trong túi hành lí xách tay.

Các quan chức sau đó đã xác định loại đỉa này là một loài có thể dùng làm thuốc-  theo thông cáo từ cơ quan môi trường và biến đổi khí hậu Canada.

Buôn lậu 5.000 con đỉa sống qua sân bay: Hành khách lĩnh án phạt hàng chục nghìn đô la Mỹ - Ảnh 1.

Lượng đỉa được lực lượng an ninh Canada thu giữ tại sân bay. (Nguồn: Cơ quan bảo vệ môi trường Canada)

Vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Bodounov đã nhận tội vi phạm quy định bảo vệ động, thực vật hoang dã và đạo luật buôn bán liên khu vực và quốc tế của Canada tại một tòa án ở Ontario. Ông đã bị kết án phải nộp khoản tiền phạt 15.000 USD.

Budounov cũng bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sở hữu bất kỳ động vật nào được bảo vệ theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) trong thời gian một năm.

Budounov ban đầu đã bay đến Sân bay Quốc tế Toronto Pearson vào ngày 17/10, nơi một chú chó nghiệp vụ được huấn luyện đã đánh hơi thấy những con đỉa trong túi của ông ta-  tin từ CBC cho biết.

Các quan chức an ninh sau đó tìm thấy những con đỉa sống được bọc bên trong những miếng vải ướt và được giữ bên trong một chiếc túi đựng đồ.

Những con đỉa đã bị thu giữ và sau đó được xác định là thuộc loài Hirudo verbena - một loài có giá trị về đặc tính chống đông máu, theo một chuyên gia tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario. Một mẫu đỉa cũng được gửi đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở New York, nơi các xét nghiệm xác định rằng những con đỉa được thu hoạch trong tự nhiên.

Bodounov trình báo với các quan chức sân bay rằng những con đỉa được sử dụng cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, Andre Lupert, đến từ cơ quan phụ trách về Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada tỏ ra nghi ngờ.

Lupert từng chia sẻ với truyền thông rằng một số người sử dụng đỉa như một dạng thuốc trị liệu tự nhiên, tin rằng những con đỉa sẽ giúp giảm đau hoặc thanh lọc "máu xấu" trong cơ thể.

Một chuyên gia tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario xác nhận rằng loại đỉa mà Bodounov mang theo có thể có giá tới 20 USD mỗi con trên thị trường chợ đen.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ