• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

BXH Huy chương SEA Games 31 ngày 21/5: Đoàn Việt Nam tiến sát siêu kỷ lục huy chương vàng

Thời sự 21/05/2022 22:11

(Tổ Quốc) - Sau khi tự phá kỷ lục HCV của mình, đoàn thể thao Việt Nam đang băng băng tiến đến một cột mốc lịch sử khác.

"Mỏ vàng" 5 lần phá kỷ lục SEA Games

Đúng như dự đoán, khi bộ môn lặn bước vào tranh tài trong ngày 21/5, đoàn Việt Nam có được một sức bật lớn. Trong số 7 nội dung diễn ra ngày hôm nay, các VĐV Việt Nam đã giành được tới 5 HCV. Đặc biệt, cả 5 HCV này đều đến sau những màn trình diễn phá kỷ lục SEA Games.

Các VĐV lặn Việt Nam đoạt HCV trong ngày 21/5 bao gồm: Nguyễn Thanh Lộc (100m nam), Phạm Thị Thu (100m nữ), Kim Anh Kiệt (1.500m chân vịt đơn nam), Cao Thị Duyên (100m chân vịt đôi nữ), đội tuyển lặn nam (tiếp sức 4x200m chân vịt nam).

Ngày mai 22/5, bộ môn lặn sẽ thi đấu 6 nội dung còn lại. Với những gì đã thể hiện, đội tuyển lặn Việt Nam hoàn toàn có thể giành thêm nhiều HCV nữa.

Bóng ném cũng có một ngày trọn vẹn với 2 HCV của đội nữ và đội nam. Như vậy, tuyển bóng ném Việt Nam đã kết thúc SEA Games với thành tích giành 3/3 HCV ở các nội dung thi đấu.

Trên SVĐ Cẩm Phả, một ngày hội thực sự diễn ra khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games một cách thuyết phục.

Sau khi thi đấu thành công ở 2 nội dung cá nhân, kỳ thủ Lê Quang Liêm cuối cùng cũng giành HCV tại SEA Games 31. Quang Liêm cùng người đồng đội Lê Tuấn Minh đăng quang tại nội dung cờ chớp đồng đội nam.

Các môn võ thuật vẫn đều đặn đóng góp HCV cho đoàn Việt Nam. Judo có Đỗ Thu Hà (45 kg nữ), Nguyễn Hoàng Thành (55 kg nam) và Hoàng Thị Tình (48kg nữ), còn Vovinam có Lê Hồng Tuấn (55kg nam đối kháng).

Những HCV còn lại của đoàn Việt Nam trong ngày 21/5 thuộc về Trương Thị Phương - Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương - Nguyễn Thị Ngân (Canoeing - thuyền 4 nữ 500m), Nguyễn Chế Thanh, Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong (Aerobic - đồng đội hỗn hợp nhóm 3 người), Nguyễn Thị Hương (Canoeing - 200m nữ) và Phạm Thị Hồng Thanh (Cử tạ - 64kg nữ).


BXH Huy chương SEA Games 31 tính đến hết ngày 21/5

Tính đến hết ngày thi đấu 21/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 181 HCV, 106 HCB, 106 HCĐ. Con số 181 HCV hiện đã vượt rất xa so với kỷ lục cũ về số HCV trong một kỳ đại hội của đoàn Việt Nam được lập từ SEA Games 22 (158 HCV).

Trước mắt Việt Nam hiện tại là cột mốc khác: Kỷ lục về số HCV mà một đoàn thể thao giành được trong một kỳ SEA Games do Indonesia thiết lập năm 1997 với 194 HCV.

Nếu tận dụng tốt các nội dung chung kết trong ngày thi đấu cuối cùng 22/5, đoàn Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục trên và tạo ra một cột mốc mới trong lịch sử SEA Games.

BXH Huy chương SEA Games 31 ngày 21/5: Đoàn Việt Nam tiến sát siêu kỷ lục huy chương vàng - Ảnh 4.

BXH Huy chương SEA Games 31 tính đến hết ngày 21/5

Trong khi đó, cuộc đua đến ngôi á quân coi như đã ngã ngũ. Dù rất nỗ lực, đoàn thể thao Indonesia vẫn không thể bắt kịp được Thái Lan. Với 75 HCV trong tay, Thái Lan hoàn thành mục tiêu giành vị trí nhì toàn đoàn.

Ở nhóm còn lại, đoàn Campuchia rất hào hứng với tấm HCV thứ 8. Họ đã cân bằng thành tích tốt nhất kể từ khi trở lại tham dự SEA Games năm 1995. Những tấm HCV này là nền tảng để thể thao Campuchia hướng đến kỳ SEA Games 32 tổ chức trên sân nhà vào năm 2023.

Việt Nam 1-0 Thái Lan | Bóng đá nữ SEA Games 31 (Phú Quý)


Domino

NỔI BẬT TRANG CHỦ