• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cả 2 mẹ con cùng mắc COVID-19, mẹ dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn xin ở lại bệnh viện để chăm con

Thời sự 03/04/2020 09:19

(Tổ Quốc) - Trong số 7/9 bệnh nhân tại Bình Thuận được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay (3/4), một phụ nữ có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi, nên xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi.

Cả 2 mẹ con cùng mắc COVID-19, mẹ dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn xin ở lại bệnh viện để chăm con - Ảnh 1.

Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 2/4 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Sáng 3/4, Bộ Y tế cho biết, trong ngày hôm nay sẽ có thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bình Thuận được công bố khỏi bệnh.

Cùng với 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay, Việt Nam có 81 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Chỉ tính riêng ngày hôm qua, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) đã có 11 người được công bố khỏi bệnh.

Tính đến sáng nay, Việt Nam ghi nhận 233 trường hợp mắc COVID-19. Tại "ổ dịch" Bệnh viện Bạch Mai đã có 43 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Riêng tại Công ty Trường Sinh đã phát hiện 27 nhân viên mắc COVID-19. 

Theo TS Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, 7/9 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Thuận đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với Sars-CoV-2. Những bệnh nhân này có thể sẽ được công bố khỏi bệnh trong hôm nay (3/4). 

"Tuy nhiên, trong số này có một phụ nữ có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi, nên xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi bệnh" - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết. 

Như vậy, theo dự kiến, 6 bệnh nhân của Bình Thuận sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly để tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tới.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ