(Toquoc)- Ca trù của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
(Toquoc)- Ca trù của Việt Thông tin này vừa được công bố hôm nay 1/10 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Kỳ họp diễn ra từ từ ngày 28/9 và sẽ kết thúc vào ngày 2/10. Công ước về Di sản Phi vật thể của UNESCO ra đời năm 2003, đến 2007 có sửa đổi, đưa vào hai danh sách, đó là danh sách Đại diện và danh sách Cần bảo vệ khẩn cấp và được bảo vệ ở cấp độ quốc tế. Theo đó, các kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại (nước ta có Nhã nhạc Huế và Cồng chiêng Tây Nguyên) từng được công nhận sẽ tự động chuyển vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm nay, trong lần xét chọn đầu tiên kể từ khi Công ước có hiệu lực, Việt Nam đã quyết định đề cử quan họ Bắc Ninh vào danh sách Đại diện và Ca trù vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Ca trù của Việt Đến thời điểm này, cả hai di sản của Việt Bộ hồ sơ ca trù gửi đến UNESCO lần này gồm hai phần: Tài liệu chính và phần phụ lục phụ trợ, đã chứng minh đầy đủ các yêu cầu về lịch sử, sức lan tỏa, hiện trạng của loại hình hiện nay, và chương trình hành động quốc gia để bảo vệ, phát huy loại hình di sản ca trù trong đời sống xã hội... Tài liệu chính gồm 24 trang viết về di sản ca trù. Một đĩa phim 10 phút tóm tắt những nội dung sâu sắc nhất, giá trị, đặc thù nghệ thuật, nguy cơ mai một của di sản, tính cấp bách cần thiết phải bảo vệ. Album ảnh 10 ảnh đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và phản ánh được giá trị, hình thức trình diễn, đặc thù nghệ thuật của di sản. Tài liệu phụ trợ bao gồm phim 60 phút, album 30 ảnh, bản đồ nơi di sản tồn tại và ba cuốn sách về ca trù bao gồm: Đặc khảo về ca trù, Kỷ yếu hội thảo ca trù quốc tế và Nguồn tư liệu Hán nôm với việc nghiên cứu ca trù. Tất cả hai phần nội dung của bộ hồ sơ gửi đi đều đáp ứng những quy định chuẩn của UNESCO và được trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh. Ca trù là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của VN, thịnh hành từ thế kỷ 15. Trải qua những biến động của lịch sử và thời gian, Ca trù có nguy cơ bị thất truyền. Theo nghiên cứu của Viện Âm nhạc VN - đơn vị được giao trách nhiệm xây dựng bộ hồ sơ Ca trù trình UNESCO, Ca trù có tới hơn 50 điệu hát, nhưng hiện tại các nghệ nhân còn sống chỉ thuộc 31 làn điệu. Thống kế trong toàn quốc cũng chỉ có hơn 20 nghệ nhân ca trù. Trong số này, lại chỉ có khoảng 10 người còn hát và truyền dạy được. Đa số đã bước qua cái ngưỡng thất thập cổ lai hy. Sự ra đi của các nghệ nhân mang theo những hiểu biết về ca trù cổ là một thiệt thòi lớn đối với giới nghiên cứu nếu không nhanh chóng có biện pháp bảo tồn hiệu quả./. Thảo Linh |