• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự

Thời sự 30/06/2021 07:40

(Tổ Quốc) - Trong ngày hôm nay 30/6, các địa phương như Tiền Giang, Bắc Kạn và Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự.

Cụ thể, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự - Ảnh 1.

Các thành viên HĐND tỉnh Tiến Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Ấp Bắc

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Bè được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ mới.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: Trần Văn Dũng, Phạm Văn Trọng, Nguyễn Văn Mười tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại tỉnh Bắc Kạn, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, tái cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND hai tỉnh trên cũng bầu nhiều chức danh của HĐND tỉnh.

Các cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho ông Đỗ Tiến Sỹ. Ảnh: Chính phủ

Trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho ông Đỗ Tiến Sỹ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh mong muốn ông Đỗ Tiến Sỹ cùng tập thể Đài không ngừng nỗ lực phấn đấu để mãi mãi xứng đáng với tên gọi “Tiếng nói Việt Nam”./.


Thái Linh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ