• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong ngày làm việc thứ ba tại Nhật Bản

Thời sự 24/11/2021 19:46

(Tổ Quốc) - Ngày 24/11, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số; tiếp Ngài Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); có cuộc gặp với lãnh đạo hai trường đại học Waseda và Hiroshima; tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo; gặp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản cùng nhiều hoạt động khác.

Sáng 24/11 (giờ địa phương), tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự cuộc gặp, làm việc với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số, nổi bật là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có độ mở cao, đã ký 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nước, gồm các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN…; khả năng thích ứng và đón nhận các xu thế phát triển lớn trên thế giới, bao gồm công nghệ số, chuyển đổi số là rất rõ rệt. Các bạn bè, đối tác quốc tế đều ủng hộ quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi số nhanh hơn.

Các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong ngày làm việc thứ ba tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ảnh: VGP.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, Việt Nam đang triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, theo đó, mục tiêu tới năm 2025, có 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ từ Chương trình và tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là các thành công điển hình trong chuyển đổi số. Các doanh nghiệp Nhật Bản có thể tích cực tham gia vào quá trình này.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao triển vọng phục hồi kinh tế của Nhật Bản và cho rằng hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó đại dịch, phục hồi phát triển kinh tế. Chia sẻ về một trong ba đột phá chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 là phát triển hạ tầng, Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần lượng vốn rất lớn để phát triển hạ tầng chiến lược và tiếp tục xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng về ODA.

Các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong ngày làm việc thứ ba tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngài Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam các khoản ODA thế hệ mới với cách làm và biện pháp mới, cùng ưu đãi tối đa, đủ lớn, linh hoạt để sử dụng trong nhiều lĩnh vực và với thủ tục đơn giản nhất, tập trung vào 6 lĩnh vực: Nâng cao năng lực y tế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng; giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía bắc; chuyển đổi số; phát triển bền vững; một phần cho an sinh xã hội liên quan đến tác động tiêu cực của dịch COVID-19; và phát triển hạ tầng chiến lược.

Chủ tịch Kitaoka Shinichi đánh giá cao hiệu quả của các dự án ODA của Việt Nam và cho biết sẽ lấy mô hình thành công trong việc hỗ trợ xây dựng các bệnh viện lớn ở Việt Nam trong nhiều năm qua để JICA triển khai xây dựng 100 bệnh viện ở các nước khác. Chủ tịch Kitaoka Shinichi cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế, tập trung vào hợp tác trong các lĩnh vực y tế, đầu tư công và phát triển nguồn nhân lực.

Tại cuộc tiếp lãnh đạo của hai trường đại học lớn tại Nhật Bản là Đại học Waseda và Đại học Hiroshima, Thủ tướng đã khẳng định việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu tình hình mới là chủ trương quan trọng, nhất quán của Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có đủ năng lực, chuyên môn và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Trong cuộc tiếp ông Tanaka Aji, Hiệu trưởng Đại học Waseda, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mong muốn trường tiếp tục có những chương trình hợp tác cụ thể, thực chất hơn với phía Việt Nam, như cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, thực hiện các chương trình theo đặt hàng của Chính phủ về tiếp nhận du học sinh, cán bộ Việt Nam, hợp tác cụ thể với các đối tác là viện, trường của Việt Nam.

Các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong ngày làm việc thứ ba tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Hiệu trưởng Phụ trách Đối ngoại của Đại học Hiroshima, ông Shinji Kaneko. Ảnh: VGP.

Đối với Đại học Hiroshima, Thủ tướng đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo trường về các hoạt động hợp tác cụ thể với đối tác tại Việt Nam. Lãnh đạo Đại học Hiroshima cũng cho biết thế mạnh của trường là nghiên cứu và thử nghiệm các dự án tự động hoá, áp dụng trong chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải. Đặc biệt, đây là đơn vị hàng đầu trong xuất khẩu các dự án, mô hình thành phố thông minh. Nhà trường có những liên kết chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp lớn như Shumitomo, Daikin và có nhiều giáo sư là người Việt Nam.

Trong cuộc gặp sau đó với Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, tin cậy, lâu dài, mong Chủ tịch Yamaguchi Natsuo và Đảng Công Minh tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới, thúc đẩy giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước và giao lưu nhân dân.

Các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong ngày làm việc thứ ba tại Nhật Bản - Ảnh 4.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo. Ảnh VGP.

Thủ tướng cũng đề xuất Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công Minh có các hoạt động giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhất là trong những lĩnh vực như quản trị, quản lý, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tài nguyên, giao thông vận tải, du lịch.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo khẳng định Đảng Công Minh đã và sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam; tăng cường hợp tác trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, luôn ủng hộ, hỗ trợ người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Buổi trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong ngày làm việc thứ ba tại Nhật Bản - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản. Ảnh VGP.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu Đảng Cộng sản Nhật Bản đạt được thời gian qua, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 28, tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong đời sống chính trị Nhật Bản. Đồng thời, đánh giá cao mối quan hệ tin cậy, đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Chủ tịch Shii Kazuo và Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa hai nước, hai Đảng Cộng sản, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, các cơ chế đối thoại giữa hai bên, trước hết là thu xếp sớm có cuộc trao đổi lý luận giữa hai Đảng; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía Đảng Cộng sản Nhật Bản, Chủ tịch Shii Kazuo hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực

An Bình (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ