• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em"

Thực hiện: Nam Nguyễn | 20/09/2021

(Tổ Quốc) - Chương trình nghệ thuật online đặc biệt mang tên “Trung thu cho em” được diễn ra trên nền tảng Livestream kênh Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, fanpage Cục Nghệ thuật biểu diễn và facebook các nghệ sỹ tham gia chương trình.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 1.

Thông thường, Tết Trung thu là mùa cao điểm biểu diễn dành cho đối tượng khán giả là trẻ nhỏ. Dịp này, Nhà hát múa rối Việt Nam tấp nập diễn viên, khán giả ra vào. Có ngày cao điểm, Nhà hát phục vụ 5-6 suất diễn.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 2.

Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh kéo dài cùng với việc Hà Nội giãn cách xã hội để chống dịch, các nghệ sĩ đã không còn được đón các khán giả nhí đến với khán phòng nhà hát. Dù vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức ghi hình, phát online trên các nền tảng trực tuyến chương trình nghệ thuật online đặc biệt “Trung thu cho em” nhằm phục vụ các em nhỏ dịp lễ Trung Thu.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc tại Nhà hát múa rối Việt Nam trước buổi ghi hình chương trình, các nghệ sĩ đang hăng say luyện tập chuẩn bị cho một buổi diễn đặc biệt.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 4.

NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, các nghệ sĩ đều đã được tiêm vaccine và được xét nghiệm với SAR-CoV-2 trước buổi biểu diễn.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ tất bật trang điểm, chuẩn bị phục trang cho buổi biểu diễn đặc biệt.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 6.

"Cô thỏ ngọc" đã sẵn sàng để mang tới những món quà Trung thu cho các em.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Thu Hương - Hữu Hiệp thuộc Nhà hát Múa rối Việt Nam đang chuẩn bị những con rối cho vở diễn Rước đèn dưới trăng thu.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 8.

Tết Trung thu là nét văn hóa cổ truyền của người Việt Nam, đặc biệt có ý nghĩa với các em thiếu niên, nhi đồng.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 9.

Chính vì vậy, chương trình nghệ thuật đặc biệt online “Trung thu cho em” được tổ chức với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười cho các em thiếu nhi, là món quà để các em đón Tết Trung thu trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp,

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 10.

Các nghệ sĩ điều khiển những con rối một cách thuần thục.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 11.

Nghệ sĩ Thu Hương chia sẻ: "Dịch bệnh khiến các vở diễn, các nghệ sĩ đều phải "bất động" nên khi có chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các chương trình trực tuyến, chúng tôi rất vui và cảm thấy đỡ nhớ nghề.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 12.

Ai cũng vui vẻ khi được trở lại với công việc yêu thích của mình.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 13.

Vở diễn "Lung linh Khổng tước" được các nghệ sĩ biểu diễn trong nền nhạc và ánh sáng huyền ảo.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 14.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 15.

Các nghệ sĩ chuẩn bị cho vở rối "Trăng soi bóng trúc đêm rằm".

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 16.

Không khí Tết Trung thu được các nghệ sĩ lan tỏa đến các em nhỏ.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 17.

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt dành tặng các em nhỏ mùa Trung thu năm nay, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Rước đèn dưới trăng thu, Đơn ca Thỏ ngọc: Rock Vầng trăng (có Chú Cuội, Hằng Nga và múa rối rước đèn phụ họa), Trăng soi bóng trúc đêm rằm. Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn xiếc dê và hề ảo thuật. Nhà hát Múa Rối Thăng Long với các tiết mục: Chị Hằng lên cung trăng, Trống cơm, múa sư tử, rước đèn ông sao, nhảy hiphop và vũ điệu rửa tay…

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 18.

Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, cả hai chương trình nghệ thuật này đều là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật online với chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”, một chủ đề xuyên suốt cho tất cả các chương trình trực tuyến trong giai đoạn này, với mục đích tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19, cũng như góp thêm món ăn tinh thần đến tất cả khán giả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch; khơi dậy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sự sáng tạo của các nghệ sỹ để sáng tác các tác phẩm mới về đề tài phòng, chống dịch COVID-19, lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Các nghệ sĩ múa rối hăng say luyện tập cho chương trình nghệ thuật online đặc biệt "Trung thu cho em" - Ảnh 19.

Sau buổi tập luyện này, tối mai (21/9) các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trực tuyến phục vụ khán giả.

NỔI BẬT TRANG CHỦ