• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm

Thời sự 06/10/2022 21:19

(Tổ Quốc) - Mặc dù giờ cao điểm nhưng các phương tiện khi đi qua hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) đều phóng "băng băng", không xảy ra tình trạng ùn tắc tại đây.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 1.

Sáng 5/10, hầm chui Lê Văn Lương chính thức đi vào hoạt đông sau 2 năm thi công. Sau ít phút thông hầm vào sáng qua tại hầm chui này xảy ra tình trạng ùn tắc và ngay sau đó đã được khắc phục.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV trong chiều nay (6/10) tại hầm chui Lê Văn Lương rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển nhanh chóng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Hướng ra khỏi trung tâm thủ đô có lưu lượng phương tiện nhiều hơn so với chiều đường ngược lại, tuy nhiên không bị tắc nghẽn giao thông.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 3.

Thời điểm 17h20 phút, hầm chui Lê Văn Lương theo hướng Tố Hữu và ngược lại đều thông thoáng.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 4.

Anh Minh Thành (sống tại đường Lê Văn Lương) cho biết, vào sáng qua lúc mới thông hầm có xảy ra ùn tắc nhưng sau đó tình trạng này được giải quyết. Trong sáng và chiều nay (6/10), không xảy ùn tắc, các phương tiện lưu thông thuận tiện. "Nhìn các phương tiện lưu thông nhanh chóng qua nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 tôi rất mừng, phấn khởi hi vọng thời gian tới nơi đây sẽ không còn xảy ra tình trạng ùn tắc...", anh Thành nói.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 5.

Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương - vành đai 3 là dự án giao thông trọng điểm được khởi công từ tháng 10/2020. Theo thiết kế, dự án dài 475 m. Trong đó, phần hầm kín dài 95 m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380 m với 4 làn xe. Sau khi hoàn thành, tại đây sẽ hình thành nút giao thông có 3 tầng xe chạy.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 6.

Lối xuống hầm chui Lê Văn Lương từ phía ngã tư Hoàng Minh Giám tới Tố Hữu thông thoáng thời điểm 17h25 phút.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 7.

Cùng thời điểm này đường Lê Văn Lương ra đường Vành đai 3 các phương tiện cũng di chuyển nhanh chóng. Điều này trước đây vô cùng hiếm khi xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều bởi nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3 có lưu lượng phương tiện lớn nhất thủ đô Hà Nội.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 8.

Thời điểm 17h 40 trên đường Lê Văn Lương gần nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân có đông phương tiện dừng đợi đèn tín hiệu.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 9.

Lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông khẩn trương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 10.

Cảnh sát giao thông tất bật điều tiết, phân luồng phương tiện nên mặc dù nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân có rất đông xe cộ nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 11.

Nam cảnh sát giao thông làm việc tại đây cho biết, các phương tiện khi ra khỏi thành phố (hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu) sẽ không xảy tình trạng ùn tắc nhưng hướng vào trung tâm buổi sáng sẽ có ùn ứ do phía trên xe cộ dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân và Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương.

Các phương tiện phóng "băng băng" qua hầm chui Lê Văn Lương giờ cao điểm - Ảnh 12.

Tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai người dân "nhàn nhã" dừng đợi đèn tín hiệu, không còn cảnh ùn tắc, chen lấn như trước kia.

 

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ