• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các quốc gia trên thế giới từng bước mở cửa đón khách quốc tế trở lại

Du lịch 10/02/2022 16:32

(Tổ Quốc) - Theo CNBC, một số quốc gia trên thế giới đang có kế hoạch mở cửa biên giới vào thời điểm hiện tại để đón khách quốc tế sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong hai tuần qua, một loạt các quốc gia đã công bố kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế trở lại hoặc nới lỏng hạn chế biên giới nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch sau thời gian dài dịch bệnh.

Cách các quốc gia trên thế giới từng bước mở cửa đón khách quốc tế trở lại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa Xã

Khi biến thể Omicron tiếp tục là mối đe dọa trên khắp thế giới, nhiều quốc gia đã linh hoạt áp dụng biện pháp đóng và mở cửa luân phiên. Một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc để người dân thích ứng với hoàn cảnh mới và đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường. Theo thống kê của Our World Data, khoảng 54% dân số trên thế giới đã tiêm vaccine và một số phương pháp điều trị y tế có thể ngăn chặn thành công các bệnh nhiễm trùng nặng. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác vẫn nhấn mạnh nên duy trì tư duy "lạc quan trong thận trọng" trước diễn biến của dịch bệnh vào thời điểm hiện tại.

Australia

Đầu tuần trước, Australia đã tuyên bố kế hoạch đón khách du lịch đã tiêm vaccine bắt đầu từ ngày 21/2. Tín hiệu mới này báo hiệu cho giai đoạn kết thúc của "pháo đài Australia". Trước đó, Australia từng áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt vì Covid-19.

Ông Darryl Newby, người đồng sáng lập công ty du lịch ở Melbourne "Welcome to Travel" cho rằng đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến ngành du lịch mà còn ảnh hưởng đến các ngành khác ở Australia. Áp lực gia tăng khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trong tháng 12/2021 đã khiến các nhà làm du lịch phân tâm về việc nên hay không "giải phóng" cho những du khách đã tiêm vaccine và xét nghiệm.

Tờ The Sydney Morning Herald trích dẫn lời Giám đốc điều hành của công ty du lịch Tourism Australia - Phillipa Harrison cho biết, Australia đang từng bước nới lỏng chính sách biên giới bởi lo ngại những thiệt hại lâu dài cho ngành du lịch nước này. Tuy nhiên, một số bang như Tây Australia hiện vẫn chưa mở cửa trở lại đón khách quốc tế cũng như khách trong nước. Chính quyền khu vực này hủy bỏ kế hoạch mở cửa trở lại khi số ca mắc tiếp tục tăng trong tháng Giêng.

New Zealand

Tương tự, New Zealand – một pháo đài khác trong công tác chống dịch bệnh Covid-19 trước đây cũng đã chính thức công bố kế hoạch đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine trở lại.

Không giống với Australia, New Zealand tuần trước đã vạch ra kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn, áp dụng theo 5 bước. Quốc gia này sẽ chưa đón khách quốc tế cho đến tháng 7 tới. Du khách đã tiêm phòng vẫn phải tự cách ly trong 10 ngày khi đến nơi.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, kế hoạch đón người dân từ Australia trở lại nước này dự kiến áp dụng vào cuối tháng 2. Trong khi đó, người đến từ các quốc gia khác và người lao động đủ điều kiện có thể nhập cảnh vào giữa tháng 3. Tiếp theo là kế hoạch đón những người có thị thực và sinh viên vào giữa tháng Tư.

Những người đến từ các quốc gia không cần thị thực như Canada, Mỹ, Mexico, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Israel, Chile, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất có thể nhập cảnh vào New Zealand từ tháng Bảy. Những trường hợp khác áp dụng trong tháng 10.

Philippines

Sau khi đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020, Philippines ngày 9/2 thông báo kế hoạch đón khách trở lại từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quốc gia này đã hủy bỏ chương trình phân loại quốc gia theo mã màu và chỉ áp dụng đối với khách đã tiêm vaccine hoặc có kết quả âm tính thông qua xét nghiệm PCR. Quy định cách ly tại cơ sở cũng đã thay thế bằng yêu cầu tự theo dõi trong 7 ngày.

Các ca mắc Covid-19 tại Philippines đạt đỉnh vào tháng trước với hơn 300.000 ca mắc hàng ngày. Theo WHO, các ca bệnh giảm nhanh sau khi số ca mắc tăng mạnh.

Bất chấp sự gia tăng đột biến số ca mắc, Bộ Du lịch Phillipines cho biết quyết định mở cửa trở lại căn cứ theo tình hình kinh tế và bối cảnh hoàn toàn phù hợp với chính sách của các quốc gia Đông Nam Á vào thời hiện tại.

"Bộ Du lịch Philippines xem đây là quá trình phát triển đáng hoan nghênh, góp phần đáng kể vào khôi phục việc làm và cơ hội mở cửa trở lại các doanh nghiệp đã đóng cửa do dịch bệnh", Bộ trưởng Du lịch Berna Romulo-Puyat cho biết. "Chúng tôi tự tin có thể bắt kịp các nước láng giềng ASEAN để mở cửa đón du khách nước ngoài vào nước".

Bali

Thêm vào đó, đảo ngọc Bali của Indonesia đã sẵn sàng đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine từ tuần trước.

"Được biết, hiện nay số ca dương tính đã cao hơn tiêu chuẩn quy định của WHO (5%) nhưng chương trình xét nghiệm hàng ngày vẫn tiếp tục duy trì", Văn phòng Bộ Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia cho biết.

Vì vậy, quyết định mở cửa đón khách quốc tế sẽ là tiền đề để "tái tạo sức sống cho nền kinh tế của Bali", trang web nêu rõ.

Quy định đón khách của hòn đảo yêu cầu khách du lịch phải thực hiện cách ly trong 5 ngày và thực hiện tại một trong 66 khách sạn, trong đó có nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng nổi tiếng như Mulia Resort and Villa và The St. Regis Bali Resort.

Đây không phải là lần đầu tiên đảo ngọc Bali mở cửa đón khách du lịch nước ngoài trở lại. Hòn đảo này từng mở cửa vào tháng 10 năm ngoái và tiếp nhận du khách đến từ 19 quốc gia. Vào thời điểm đó, khách du lịch đến đây không nhiều do thiếu các chuyến bay quốc tế cũng như các yêu cầu vào hòn đảo nghiêm ngặt.

Malaysia

Theo hãng Reuters, Hội đồng Phục hồi Quốc gia (NRC) của Malaysia đã đưa ra khuyến nghị mở cửa đón khách quốc tế trở lại vào đầu tháng Ba năm nay. Du khách vào Malaysia sẽ không bắt buộc phải thực hiện cách ly. Cách làm này được cho là tương tự với chính sách du lịch của Thái Lan và Singapore.

Theo Bộ Y tế nước này, khoảng 98% dân số Malaysia ở độ tuổi trưởng thành đã tiêm vaccine, trong đó hơn 2/3 dân số đã tiêm Pfizer hay AstraZeneca trong khi 1/3 dân số tiêm vaccine Sinovac./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ