• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cầm hòa U22 UAE, U22 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách SEA Games 2019

Thể thao 13/10/2019 22:23

(Tổ Quốc) - Với tỷ số hòa 1-1, U22 Việt Nam đã có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào thử thách SEA Games 2019.

U22 UAE được xem là liều thuốc thử chất lượng trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 2019 cuối năm nay diễn ra tại Philieppines vào tháng 11 tới đây. Do vậy, không chỉ ban huấn luyện, mà bản thân các cầu thủ cũng đều có những chuẩn bị kĩ càng trước trận đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội bóng đều không hề dấu giếm ý đồ tấn công phủ đầu của mình nhằm dành lợi thế. Với lợi thế thể hình, thể lực tốt hơn, các cầu thủ U22 UAE nhanh chóng chiếm được lợi thế về bóng. Tuy nhiên, lối đá áp sát đầy khó chịu của các cầu thủ áo đỏ khiến đối phương không thể có được không gian xử lý bóng, hạn chế tối đa những tình huống phát động tấn công của đôi khách.

u22-viet-nam-1-1-u22-uae-ha-duc-chinh-go-hoa-chop-nhoang-h2

Ảnh: Vietnamnet

Phía trên hàng công, U22 Việt Nam thường xuyên có những đợt lên bóng ở biên khá lợi hại. Cả Thanh Thịnh lẫn Tấn Sinh chịu khó dâng cao để tạt vào vòng cấm. Sau hơn 20 phút giằng co, U22 Việt Nam tỏ ra chơi tốt hơn và giành lại thế trận. Mặc dù vậy, các đợt tấn công của các cầu thủ áo đỏ vẫn thiếu một chút độ sắc sảo ở những giây phút cuối cùng.

Bước sang hiệp 2, những thay đổi về chiến thuật, nhân sự đã giúp U22 UAE có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 48, cầu thủ mới vào sân thay người bênph ía U22 UAE là Al Zaabi có tình huống sửa lòng chân trái kỹ thuật ngoài vòng cấm đánh bại Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số trận đấu.

Thế nhưng, chỉ 4 phút sau đó, U22 Việt Nam đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 52, từ đường chuyền của Hoàng Đức thủ thành U22 UAE lao ra lỡ trớn và Hà Đức Chinh chớp thời cơ rất nhanh đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thắng gỡ hòa, hai bên thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm chiến thuật khiến tốc độ trận đấu trở nên khá chậm khi đội hình đôi bên có nhiều sự xáo trộn so với ban đầu. 

Trong khoảng 20 phút cuối trận đấu, dù đội hình khá chệch choạc, nhưng cả hai đội bóng vẫn tạo ra được một số tình huống nguy hiểm nhất định. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, cả hai đội bóng đều đã có được những thử nghiệm nhất định. Riêng với U22 Việt Nam, màn thể hiện không đến nỗi tệ của các cầu thủ áo đỏ chắc chắn sẽ giúp BHL định hình được lối chơi, chiến thuật cho mục tiêu cuối năm.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ