• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!"

Thời sự 23/03/2020 19:00

(Tổ Quốc) - Đó là lời cảm ơn đầy cảm xúc của một du khách quốc tịch Pháp tại Huế sau khi nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly vì dịch Covid-19 để trở về nước.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 1.

Chiều 23/3, tại khách sạn Sun&Sea Resort (Phú Vang), lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, lãnh đạo huyện Phú Vang đã có mặt trao giấy hoàn thành thời gian cách ly Covid-19 cho 36 người đang cách ly dịch Covid-19 tại đây.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 2.

Được biết, trong đoàn du khách được trao chứng nhận có 12 du khách mang quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội ngày 9/3 và 22 du khách người Pháp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 50 và số 60 trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Hà Nội ngày 9/3. Sau khi đến Huế, đoàn khách được đưa về cách lý tập trung tại Sun&Sea Resort.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 3.

Các du khách soạn sửa hành lý chuẩn bị rời khỏi khu vực cách ly...

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 4.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 5.

Nhiều du khách không giấu được sự vui mừng.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 6.

Thay mặt ngành chức năng Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phúc - PGĐ Sở Du lịch đã tặng hoa, trao giấy chứng nhận hết hạn cách ly cho các du khách.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 7.

Ngoài việc được trao giấy chứng nhận đã hoàn thành việc thời gian cách ly, các du khách còn được nhận quà từ ngành du lịch là những phiếu giảm giá, nón lá; thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mong muốn tiếp tục đón khách trở lại Huế tham quan và sẽ được miễn phí tham quan di tích khi mang theo thư ngỏ này.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 8.

Dù rất bỡ ngỡ, khó khăn lúc ban đầu, song qua quá trình chăm sóc tận tình, chu đáo của đội ngũ y tế, ngành du lịch, tất cả du khách đều hài lòng và gửi lời cám ơn Huế, cám ơn Việt Nam.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 9.

Một du khách người Pháp bất ngờ và xúc động khi nhận được món quà sinh nhật từ ngành chức năng Thừa Thiên Huế. Bà cho biết, hôm nay sẽ là một ngày sinh nhật đáng nhớ trong cuộc đời mình.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 10.

Hướng dẫn viên du lịch đi cùng đoàn cũng nhận được quà chúc mừng vì hoàn thành thời gian cách ly.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 11.

Những dòng lưu bút ghi lại cảm xúc và lời cảm ơn được du khách để lại....

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 12.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 13.

"Sau một thời gian được cách ly trong khách sạn này, chúng tôi sẽ trở về nước Pháp, chúng tôi được tiếp đón rất nồng hậu trong một không gian rất dễ chịu. Những bữa ăn rất ngon trong một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Than ôi! chúng tôi sẽ không quên khoảnh khắc đáng nhớ này. Cám ơn tất cả và hẹn sớm gặp lại các bạn", Richard Fonquerinie (du khách Pháp) viết.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 14.

Nhiều du khách cho hay họ lấy làm tiếc vì không hoàn thành lịch trình du lịch như dự kiến đồng thời bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ vượt qua được dịch bệnh Covid-19. "Chúng tôi sẽ sớm trở lại Việt Nam, trở lại Huế để tham quan những nơi còn chưa kịp đến sau khi dịch bệnh kết thúc", một du khách nói.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!" - Ảnh 15.

"Cảm ơn Huế, cảm ơn Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm trở lại!".

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ