• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Thực hiện: Nam Nguyễn | 14/03/2023

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023), ngày 14-3, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông làm Trưởng đoàn có chuyến hành hương về nguồn tại ATK Định Hóa.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 1.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023), ngày 14-3, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông làm Trưởng đoàn đã về nguồn dâng hương tại ATK Định Hóa. Tham gia Đoàn có đại diện Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên...

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 2.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dâng hương.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 4.

Trước anh linh của Người, các thành viên trong Đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam; Người đã ký Sắc lệnh khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 5.

Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời của cách mạng, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và nhân dân các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 6.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi cảm tưởng tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 7.

Cũng trong chương trình về nguồn, Đoàn đã đến thăm, dâng hương tại địa điểm ra đời ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam tại xóm Bản Bắc 1, xã Điềm Mặc.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 8.

Chính tại nơi đây, đồi Cọ, xóm Bản Bắc, xã Điềm Mặc, ngày 18/3/1953 đã diễn ra Lễ công bố Sắc lệnh số 147/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam - tiền thân của ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 9.

Khu đồi Cọ, xóm Bản Bắc, xã Điềm Mặc - nơi khai sinh ngành chép sử và truyền sử bằng hình ảnh Việt Nam. Đây cũng là nơi ra đời, đồng thời đào tạo, rèn dạy nên đội ngũ chiếu bóng và chụp ảnh cách mạng Việt Nam đầu tiên trên chiến khu Việt Bắc.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 10.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại địa điểm ra đời ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 11.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông dâng hương.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 12.

Các nghệ sĩ lão thành, các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ nhiếp ảnh... dâng hương tại nơi ra đời ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 13.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng đoàn đại biểu đã có buổi trò chuyện ôn lại lịch sử ngay tại nơi khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 14.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trò chuyện với NSND Trà Giang.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 15.

Nhiều lão thành còn nhớ như in những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, rừng cọ bạt ngàn phủ xanh núi đồi Định Hóa, cũng là lá ngụy trang che chở cán bộ, bộ đội và nhân dân làm việc, tập luyện và… xem chiếu bóng. Hồi bấy giờ, đi xem chiếu bóng, đồng thời được xem trưng bày ảnh, nghe tuyên truyền về phong trào “đánh Tây, đuổi giặc”. Xem phim, ảnh mà ai nấy khí thế ngút trời. Đặc biệt từ đồi Cọ, đội ngũ cán bộ chiếu phim, chụp ảnh sau khi được đào tạo đã trưởng thành không ngừng trên thực tế các mặt trận. Thế hệ tiền bối ấy đã "ghi chép" được những hình ảnh sinh động về một thời “đất nước gian nan”.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 16.

Nhân dịp này, Đoàn đã dự Lễ khánh thành nhà văn hóa các xóm Bản Bắc 1, Bản Bắc 2.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 17.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà cho đại diện xã Điềm Mặc.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 18.

Đoàn cũng trao tặng số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng của Cục Điện ảnh và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 19.

Đoàn thanh niên cũng trao các phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở đây…

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 20.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tham gia giã bánh dày với bà con đồng bào dân tộc.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 21.

Đoàn tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ với bà con xã Điềm Mặc.

Cán bộ ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh về nguồn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống  - Ảnh 22.

Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ