• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán

Thực hiện: Đức Hoàng | 03/10/2022

(Tổ Quốc) - Bến xe phía Nam Đà Nẵng được đầu tư gần 130 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2012 nhưng không có đơn vị vận tải nào đăng ký tham gia khai thác, bỏ hoang nhiều năm liền, đang bị một ngân hàng rao bán để siết nợ.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 1.

Bến xe khách liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng hay được biết đến là bến xe Đức Long, có diện tích hơn 30.000m2 do Công ty CP Đức Long Đà Nẵng làm chủ đầu tư nằm trên quốc lộ 1, thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 2.

Vào tháng 9/2012, bến xe này khánh thành, năng lực khai thác lên đến 800 - 1.000 lượt xe xuất bến/ngày.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 3.

Nhưng sau khi đi vào hoạt động thời gian ngắn, các nhà xe, doanh nghiệp vận tải hành khách rút khỏi bến, lần lượt chuyển về đăng ký tuyến tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng... Nguyên nhân dẫn đến việc này là bến xe phía Nam quá xa trung tâm thành phố, việc phân luồng, tuyến cũng có những bất hợp lý.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 4.

Sau 10 năm, công trình đã xuống cấp, gần như bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 5.

Bến xe được trang bị đầy đủ các hạng mục như nhà chờ, phòng bán vé, bãi đỗ xe theo tuyến, các công trình dịch vụ tiện ích, nhà nghỉ, trạm y tế, quầy vé... theo chuẩn bến xe loại 1.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 6.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 7.

Nhiều hạng mục bên trong bến xe bị xuống cấp, hư hỏng... do lâu ngày không hoạt động.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 8.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 8.

Cảnh vắng lặng "không một bóng người" bên trong bến xe được đầu tư trăm tỷ...

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 10.

Các hạng mục như cửa, ghế ngồi, quầy bán vé, tường phía bên trong bị hỏng, thấm dột, xuống cấp, bụi bám đầy...

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 11.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 12.

Tài sản này trước đây thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG). Từ năm 2021, Công ty CP Đức Long Đà Nẵng đầu tư gần 130 tỷ đồng, đưa vào sử dụng nhưng sau đó bỏ hoang, trang thiết bị hư hỏng.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 12.

Vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) rao bán bến xe khách liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 13.

VietinBank rao bán gồm quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh với diện tích 3.180m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đối với dự án bến xe khách liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 14.

Giá bán tối thiểu được VietinBank đưa ra là hơn 48 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Vietinbank.

Cận cảnh bến xe trăm tỷ bị ngân hàng rao bán - Ảnh 16.

VietinBank sẽ phối hợp bên có tài sản để thực hiện chuyển nhượng tài sản cho người mua có phương án chuyển nhượng khả thi và trả giá cao nhất.

NỔI BẬT TRANG CHỦ