• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam"

Thực hiện: Bảo Trung | 17/11/2022

(Tổ Quốc) - Thời gian này, nhiều hộ dân tại làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đang tất bật chế tác những chiếc Cúp vàng World Cup 2022 được làm bằng thạch cao để phục vụ người hâm mộ cổ vũ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 1.

Chưa đầy một tuần trước ngày khai mạc (20/11) vòng chung kết World Cup 2022, nhiều cơ sở sản xuất gốm tại xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang tất bật sản xuất mô hình Cup vàng thế giới để phục vụ nhu cầu của người hâm hộ bóng đá.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 2.

Bắt đầu những công đoạn chuẩn bị từ tháng Chín, hiện nay cơ sở gốm Nhật Nga (xóm 1, thôn 1, làng cổ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã cho ra lò hơn 5.000 chiếc cup vàng làm từ thạch cao, sẵn sàng phục vụ các tín đồ của bộ môn túc cầu.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 3.

Những chiếc cúp vàng World Cup được chế tác từ thạch cao, pha đất sét và một số vật liệu khác tạo độ bền, sau đó chất liệu được làm nhuyễn và đổ vào khuôn tạo đông kết.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 4.

Chiếc Cup phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Đầu tiên là bước trộn thạch cao với nước theo tỷ lệ 1:1.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 5.

Sau đó, đổ hỗn hợp trộn vào khuôn, lắc đều tay để tránh trường hợp gây bọt khí làm hỏng chiếc cúp.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 6.

Và sau khoảng từ 15-30 phút, mô hình sẽ khô, người thợ bóc tách và bỏ đi những chi tiết thừa.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 7.

Công đoạn sơn nhũ lên chiếc cúp phải thật tỉ mỉ

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 8.

“Đến thời điểm hiện tại, cơ sở chúng tôi đã nhận được hơn 1.000 đơn hàng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. So với những kỳ World Cup được tổ chức vào mùa hè, không khí ngày hội bóng đá năm nay có phần kém sôi động hơn” - ông Vương Hồng Nhật - chủ cơ sở gốm Nhật Nga chia sẻ.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 9.

Xuất phát từ niềm đam mê với trái bóng, ông Vương Hồng Nhật đã tạo nên sản phẩm độc đáo này. Ông Nhật chia sẻ, những chiếc cup thạch cao đầu tiên được sản xuất vào năm 2010, tuy nhiên những sản phẩm này không đạt giá trị thẩm mỹ cao nên không đưa ra thị trường.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 10.

Và sau đó ông mày mò nghiên cứu, đến năm 2014, ông đã cho ra sản phẩm mang tính “hoàn hảo” nhất và hàng trăm sản phẩm đã được bán ra ngoài thị trường.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 11.

Bà Nga vợ ông Nhật đang hoàn thiện phần đế của chiếc cúp vàng World Cup 2022 với một lớp sơn màu xanh lá cây.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 12.

Mỗi chiếc cúp vàng World Cup phiên bản "made in Vietnam" có trọng lượng từ 0,7 đến 1,2 kg, giá bán dao động từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng/chiếc

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 13.

Từng chi tiết nhỏ như khuôn mặt người trên chiếc cúp phiên bản "made in Vietnam" được những người thợ Bát Tràng tỉ mỉ gọt giũa để cho ra được những sản phẩm chân thực và "có hồn" nhất

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 14.

Những chiếc cúp vàng sẽ được phơi khô từ hai đến ba ngày trước khi đóng gói và vận chuyển cho khách hàng.

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 15.

Nhiều người đến tận xưởng của ông Vương Hồng Nhật để chiêm ngưỡng chiếc cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam".

Cận cảnh chiếc Cúp vàng World Cup phiên bản "Việt Nam" - Ảnh 16.

Các chủ cơ sở sản xuất tại Bát Tràng kỳ vọng, những sản phẩm cúp vàng sẽ là món quà tinh thần, đồng hành với niềm đam mê trái bóng tròn của người hâm mộ trong dịp diễn ra vòng chung kết World Cup năm nay.

NỔI BẬT TRANG CHỦ