• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh hiện trường bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét sau 48h giải cứu: Huy động mọi nguồn lực, chạy đua với thời gian

Thực hiện: Bảo Trân | 02/01/2023

(Tổ Quốc) - Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực dùng mọi biện pháp có thể để cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp.

Vụ bé trai bị rơi xuống trụ bê tông đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đến chiều ngày 2/1, công tác cứu hộ đang được tỉnh Đồng Tháp thực hiện khẩn trương và cấp bách với phương châm "còn nước còn tát".

Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Nỗ lực chay đua thời gian, huy động mọi nguồn lực  - Ảnh 1.

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Nỗ lực chay đua thời gian, huy động mọi nguồn lực  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khoan lấy đất xung quanh trụ bê tông nơi bé trai rơi xuống.

Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Nỗ lực chay đua thời gian, huy động mọi nguồn lực  - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Nỗ lực chay đua thời gian, huy động mọi nguồn lực  - Ảnh 5.

Oxy liên tục được bơm xuống dưới nơi bé trai rơi xuống

Vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông: Nỗ lực chay đua thời gian, huy động mọi nguồn lực  - Ảnh 6.

Ngành chức năng trả lời báo chí.

Tại hiện trường, hàng trăm người gồm  PCCC, bộ đội, công an... cùng các phương tiện được triển khai để cứu nạn liên tục 48 tiếng kể từ khi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, dù công tác cứu hộ diễn ra tích cực nhưng việc giải cứu bé trai vẫn chưa có kết quả.

Đến chiều 2/1, Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh cùng các thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ giải cứu cháu bé.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện các đơn vị tập trung làm mềm các phần đất xung quanh để giảm bớt bám dính ma sát. Khi thấy đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ đưa ống bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng rồi tiến hành thăm dò trong lòng ống vị trí của cháu bé để tiến hành cưa cắt cứu hộ.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 31/12/2022, Nam và 3 người bạn cùng xóm vào công trình cầu Rọc Sen tọa lạc thuộc xã Phú Lợi để nhặt sắt.

Theo báo cáo của ngành chức năng, khi phát hiện thì bảo vệ công trường đã yêu cầu các em ra ngoài. Tuy nhiên, lúc công nhân công trường đang nghỉ trưa thì các em tiếp tục lẻn vào. Trong lúc đi lại trong khu vực công trường, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, đã được khoan cắm sâu xuống lòng đất.

Thấy Nam gặp nạn, nhóm bạn liền kêu cứu. Những người có mặt tại công trường vội đến ứng cứu nhưng không kịp. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, không ai còn nghe tiếng Nam kêu cứu phía dưới.

NỔI BẬT TRANG CHỦ