• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Thực hiện: Đ.Hoàng | 29/05/2023

(Tổ Quốc) - Khán đài phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 năm nay có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, gồm 3 phân khu với 8 khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500 m2, hiện cơ bản đã hoàn thành.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 1.

Sáng nay (29/5), Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 cho biết, sân khấu và khán đài cho DIFF 2023 cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ đêm khai mạc 2/6 tới.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 2.

Theo ban tổ chức DIFF 2023, khán đài năm nay có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, với 3 phân khu với 8 khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500 m2.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 3.

Anh Trần Xuân Hưng, Đội trưởng phụ trách đội thi công sân khấu pháo hoa, cho biết khán đài DIFF 2023 được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, kiểm định an toàn tất cả các khâu để đảm bảo cho du khách được an toàn nhất...cũng như tính toán các khâu về âm thanh, ánh sáng ở các vị trí, để khán giả cảm nhận được âm thanh trong lúc bắn pháp hoa trọn vẹn.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 4.

"Nếu thời tiết mưa, vẫn đảm bảo được quy trình đề ra, nhất là về an toàn điện, thì đảm bảo tuyệt đối, về gió thì khung kết cấu chịu được sức gió", anh Hưng cho biết.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 5.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 6.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 8.

Đêm khai mạc DIFF 2023 sẽ diễn ra tối 2/6 với tên gọi "Hòa bình cho nhân loại" cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 9.

Khu vực sân khấu đã hoàn thiện, hiện chỉ còn chỉnh sửa về mặt thẩm mỹ để phục vụ đêm khai mạc. Diện tích sân khấu DIFF năm nay là 1.050 m2 (dài 62m, rộng 22m); sân khấu khác biệt hơn mọi năm là vị trí được dịch chuyển vào đúng tâm của máy bắn.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 10.

Với vị trí mới, yêu cầu của thiết kế năm nay là rất hoành tráng và đáp ứng ý tưởng chủ đề "Thế giới không khoảng cách". Vì thế, việc thi công phức tạp hơn...

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 11.

...vị trí thi công mới, từ khâu thiết kế đến thi công đòi hỏi phải tính toán chính xác. "Để thực hiện được, năm nay, Ban quản lý dự án cùng ekip đã xây dựng các kế hoạch hoàn chỉnh, rút được những kinh nghiệm từ các kỳ trước. Trong quá trình thi công, Ban quản lý dự án cũng kết hợp giữa sản xuất tại xưởng và thi công lắp ráp tại sân khấu sao cho chính xác, an toàn nhất", anh Trần Xuân Hưng chia sẻ.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 12.

Trong quá trình xây dựng, tất cả các hạng mục thi công sân khấu pháo hoa đều đáp ứng được các tiêu chuẩn Việt Nam về công tác xây dựng công trình, trong một thời gian ngắn thi công 2 ca liên tục ngày đêm, để đáp ứng được tiến độ, thì công nhân và đội ngũ kỹ sư túc trực thường xuyên nơi công trường và đảm bảo được an toàn kỹ thuật đề ra.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 13.

Sân khấu khán đài DIFF 2023 nằm ở ngay tâm bãi bắn bên kia sông, giúp khán giả cảm nhận được toàn diện, toàn cảnh một lễ hội pháo hoa chân thật nhất.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 14.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 15.

Ngoài thiết kế đặc biệt với một phần trên bờ và một phần vươn ra sông, sân khấu DIFF 2023 có khung giàn đèn nâng và công nghệ hiệu ứng led laser hiện đại, có thể nâng hạ một góc 87 độ, nhằm mang đến những góc nhìn đẹp nhất ra toàn cảnh khu vực bắn pháo hoa.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 15.

Một cầu phao cứu hộ được lắp phía trước khán đài pháo hoa khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra có thể di chuyển nhanh bằng đường sông qua bên kia bờ sông Hàn.

Cận cảnh khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - Ảnh 16.

DIFF 2023 diễn ra từ ngày 2/6 - 8/7/2023 với sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế (Anh, Italya, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" - nhằm tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch Covid-19. Mỗi đội sẽ có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do Ban tổ chức thống nhất.

Đêm khai mạc DIFF 2023 sẽ diễn ra tối 2/6 với tên gọi "Hòa bình cho nhân loại" cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Các đêm tiếp theo lần lượt sẽ chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Canada- Pháp (10/6) (Tình yêu không biên giới); Úc -Italy (17/6) (Chinh phục những giấc mơ); Ba Lan- Anh (24/6) (Vũ điệu của thiên nhiên) và chung kết diễn ra vào 8/7 với tên gọi theo chủ đề chung "Thế giới không khoảng cách".


NỔI BẬT TRANG CHỦ